Nga sẵn sàng thảo luận việc nối lại hoạt động mua khí đốt của Ukraine

GD&TĐ - Hôm qua (28/9), Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Putin nói với các phóng viên rằng Nga sẵn sàng thảo luận về việc nối lại các hoạt động mua khí đốt trực tiếp của Ukraine nếu cần thiết.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov.
Phát ngôn viên Dmitry Peskov.

“Tất nhiên không ai nói không với điều này” – ông Peskov nói khi trả lời một câu hỏi liên quan – “Hơn nữa, các đại diện độc quyền khí đốt của chúng tôi và đại diện đất nước chúng tôi ở nhiều cấp khác nhau đã sẵn sàng thảo luận về vấn đề này” – ông Peskov nói.

Ngày 27/9, Hungary đã ký hợp đồng dài hạn mới với tập đoàn Gazprom của Nga về việc cung cấp khí đốt, bỏ qua Ukraine. Theo Giám đốc điều hành hệ thống GTS Ukraine Sergey Makogon, mục đích của hợp đồng là để qua mặt Ukraine.

Ông Makogon nhắc lại rằng vị trí của Kiev đối với Nord Stream 2 “tạo ra những rủi ro quan trọng đối với việc vận chuyển hiện có qua Ukraine và việc gia hạn hợp đồng sau năm 2024”.

Năm 2019, Nga và Ukraine đã ký một hợp đồng cung cấp và vận chuyển khí đốt và hợp đồng này sẽ hết hạn vào năm 2024.

Việc Hungary ký hợp đồng mua khí đốt với Gazprom đã khiến Ukraine không hài lòng và cho đây là một đòn giáng vào đất nước. Ukraine cho biết sẽ đáp trả lại Hungary.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.