Nga sẵn sàng họp với Ukraine và IAEA về an toàn của các nhà máy hạt nhân ở Ukraine

GD&TĐ - Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng tham gia một cuộc họp về vấn đề an toàn của các nhà máy hạt nhân Ukraine. Nhưng nó không nên diễn ra ở Chernobyl – nơi được Tổng Giám đốc IAEA đề xuất.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm qua (6/3), ông Putin cáo buộc những người cực đoan Ukraine đã tạo ra một “cuộc khiêu khích” tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya “với sự tham gia của một nhóm phá hoại”.

Vụ xả súng và phóng hỏa tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya của Ukraine vào ngày 4/3 đã làm dấy lên lo ngại trên toàn thế giới và cáo buộc rằng Nga đang mạo hiểm với một thảm họa hạt nhân. Tuy nhiên, Kiev và Moscow cáo buộc nhau kích động tình hình.

“Việc cố gắng đổ lỗi cho quân đội Nga về sự cố này là một phần của chiến dịch tuyên truyền đáng giễu cợt” – ông Putin cho biết, theo tuyên bố từ điện Kremlin.

Ông Putin đã đáp lại lời đề nghị của Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi về việc tổ chức một cuộc họp 3 bên (IAEA, Ukraine và Nga) tại khu vực Chernobyl. Ông lưu ý rằng “về nguyên tắc, ý tưởng này có thể hữu ích” nhưng đề xuất tốt hơn là nên tổ chức cuộc họp “thông qua hội nghị truyền hình hoặc ở một nước thứ 3”.

Theo Điện Elysee, trong cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ, ông Putin đã chấp nhận IAEA nên thực hiện các bước ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho các nhà máy hạt nhân của Ukraine.

Ông Putin cho biết “an toàn vật lý và hạt nhân” của nhà máy Zaporrozhskaya đang được quân đội Nga duy trì cùng với sự hợp tác của an ninh và nhân viên Ukraine. Theo Tổng thống Nga, các lực lượng Nga vẫn kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl – nơi xảy ra thảm họa hạt nhân lớn nhất lịch sử.

Tổng thống Putin cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với Kiev nếu Ukraine “đáp ứng vô điều kiện các yêu cầu đã công bố rõ của Nga”. Về phần mình, ông Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp thương lượng “hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với người Ukraine” và chia sẻ mối quan ngại của ông về một “cuộc tấn công sắp xảy ra” vào thành phố Odessa.

Sau cuộc điện đàm giữa 2 tổng thống, phát ngôn viên Điện Elysee nói với truyền thông Pháp rằng ông Putin đã thể hiện quyết tâm đạt được các mục tiêu của mình “bằng đàm phán hoặc bằng chiến tranh”.

Tổng thống Nga đã công bố cái mà ông gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” vào ngày 24/2, nói rằng cần phải “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraine để bảo vệ an ninh các nước cộng hòa Donbass và an ninh quốc gia của chính Nga. Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Moscow trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?