Nga sẵn sàng chuyển hướng khí đốt từ Nord Stream qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Châu Âu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Putin cho biết, Moscow có thể đưa quá trình vận chuyển khí đốt từ Nord Streams đến khu vực Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Putin phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga.
Tổng thống Putin phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga.

Tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga, Tổng thống Putin cho biết khối lượng vận chuyển bị mất tại đường ống khí đốt Nord Stream dưới đáy Biển Baltic, Nga có thể chuyển đến khu vực Biển Đen. Do đó tạo ra các tuyến đường chính để cung cấp nhiên liệu, khí đốt tự nhiên Nga đến châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu các đối tác của Nga quan tâm đến điều này, nó khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm khí đốt lớn nhất của châu Âu.

Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định như vậy có tính khả thi về kinh tế, ngoài ra, mức độ an ninh cũng cao hơn nhiều.

Ông cũng lưu ý Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu dọc theo đường ống còn sót lại của Nord Stream.

“Như họ nói, trái bóng đang ở sân của EU. Nếu họ muốn, hãy để họ mở vòi và thế là xong. Chúng tôi không giới hạn bất kỳ ai trong bất kỳ việc gì, kể cả việc sẵn sàng cung cấp thêm khối lượng trong giai đoạn thu đông” – ông Putin khẳng định.

Ông nhấn mạnh Nga luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình và điều này khác với các nước phương Tây. Ông dẫn ra ví dụ về Mỹ, các tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đến Châu Âu đã quay đầu lại nửa chừng và thay đổi điểm đến vì ở nơi khác, người bán được nhận mức giá cao hơn.

Theo ông Putin, các đường ống Nord Stream bị hư hỏng có thể được sửa chữa, nhưng điều này chỉ có ý nghĩa khi chúng hoạt động và được đảm bảo an toàn hơn nữa.

Tuy nhiên, ông cho rằng ngày nay nền kinh tế thế giới và khu phức hợp nhiên liệu, năng lượng đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Trong đó có những “hành động phá hoại thẳng thừng của một bên tham gia thị trường”, đôi khi chỉ đơn giản là phá hủy cơ sở hạ tầng của đối thủ cạnh tranh.

Ông Putin gọi đó là một hành động khủng bố quốc tế nhằm phá hoại an ninh năng lượng của cả một lục địa.

Một sự cố rò rỉ khí đốt được phát hiện vào ngày 26/9 tại đường ống Nord Stream và Nord Stream 2, ở 4 nơi cùng một lúc. Theo tuyên bố của công ty điều hành Nord Stream AG, sự cố này chưa từng có và thời gian sửa chữa không thể ước tính được. Cơ quan An ninh Nga đã mở vụ án hình sự về hành vi khủng bố quốc tế này.

Theo RIA Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.