Nga quyết định rút khỏi ISS sau năm 2024

GD&TĐ - Theo thông tin từ Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết, Nga quyết định rút khỏi Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau năm 2024 và có kế hoạch tạo ra một trạm quỹ đạo quốc gia,

 Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Ảnh minh họa.
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Ảnh minh họa.

“Chúng tôi đã đồng ý với các đối tác ISS về thời hạn hoạt động tại trạm là đến hết năm 2024. Sau giai đoạn này, quyết định sẽ được đưa ra tùy thuộc vào tình trạng kỹ thuật của các module của trạm. Các module gần như đã hết hạn và xuất hiện các vết nứt. Roscosmos đang có kế hoạch triển khai một trạm dịch vụ quỹ đạo quốc gia thế hệ mới.”

Ngay sau khi có quyết định về những vấn đề này, các cuộc đàm phán với các đối tác sẽ bắt đầu về các điều khoản và hình thức hợp tác sau năm 2024.

Trước đó, chính quyền của Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov thông báo rằng khung thời gian tồn tại của nhà ga đã hết hạn, và để tránh mọi rủi ro trong trường hợp xảy ra tai nạn, cần phải tiến hành kiểm tra kỹ thuật. Một quyết định sẽ được đưa ra sau đó. Nga có thể rời ISS vào năm 2025.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ