Nga phá tan 7 kho vũ khí, bắn rụng cường kích Su-25 Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy một loạt kho vũ khí, bắn hạ Su-25 và 9 UAV Ukraine trong ngày.

Một người lính Ukraine kiểm tra tại bãi chứa đạn gần thị trấn Izium, Ukraine. (Ảnh: AP / Aleksandar Ratushniak)
Một người lính Ukraine kiểm tra tại bãi chứa đạn gần thị trấn Izium, Ukraine. (Ảnh: AP / Aleksandar Ratushniak)

Ngày 23/2, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật tiến độ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, các cuộc tấn công của Nga đã vô hiệu hóa lực lượng Ukraine gần Krakhmalnoye, Peschanoye, Berestovoye (vùng Kharkov) và Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR). Kết quả là Ukraine mất 55 quân nhân, 2 xe bán tải và 1 khẩu pháo D-20.

Theo hướng Krasny Liman, các hoạt động tích cực của Nga đã phá hủy khí tài của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR), Stelmakhovka, và Chervonaya Dibrova (LPR). Khoảng 85 quân nhân Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 pháo tự hành Gvozdika và 1 pháo D-30 đã bị loại bỏ.

Trên hướng Donetsk, các hoạt động tấn công của lực lượng Nga đã khiến hơn 210 quân nhân Ukraine, 6 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad và 1 khẩu lựu pháo D-20 bị loại bỏ.

Một kho vũ khí của AFU đã bị phá hủy gần Avdeyevka (DPR).

Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công hỏa lực phức tạp nhằm vào các đơn vị AFU gần Vodyanoye, Ugledar, Dobrovolye (DPR) và ga đường sắt Uglesborochnaya. Ukraine mất tới 105 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, cũng như pháo Msta-B, D-20 và D-30 trên hướng này.

Bên cạnh đó, 6 kho vũ khí của AFU đã bị phá hủy gần Razdolnoye, Bogatyr, Ugledar, Razliv, Vodyanoye (DPR) và ga đường sắt Uglesborochnaya.

Trên hướng Kherson, các hoạt động tác chiến phản pháo của Nga đã tiêu diệt 2 lựu pháo Msta-B và 1 lựu pháo D-30 của Ukraine.

Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng vô hiệu hóa 97 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ tại 128 khu vực.

Một trạm radar 35D6 của Ukraine đã bị phá hủy gần Krasnoye (DPR).

Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine gần Kizomys (vùng Kherson). 9 UAV Ukraine đã bị bắn rụng gần Zhovtnevoye (khu vực Kharkov), Karmazinovka, Privolye, Rubezhnoye, Pshenichnoye (LPR), Yegorovka, Pervomayskoye, Novoandreyevka (DPR) và Pologi (khu vực Zaporozhye).

Theo hãng tin Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 22/2, phía Nga mất 790 quân, 16 xe tăng, 24 xe chiến đấu bọc thép, 7 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 3 UAV, 3 phương tiện chở nhiên liệu và 2 thiết bị đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ