Nga phá tan 2 kho đạn, 4 UAV và pháo M-777 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy một loạt vũ khí của Ukraine, trong đó có 2 kho đạn, 4 UAV và pháo M-777.

Lính trinh sát Nga vận hành máy bay không người lái trên chiến trường.
Lính trinh sát Nga vận hành máy bay không người lái trên chiến trường.

Ngày 14/1, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, lực lượng không quân và pháo binh Quân khu phía Tây của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới số 14 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) gần Pershotravnevoye, Berestovoye (vùng Kharkov) và Novosyolovskoye (Cộng hòa của nhân dân Lugansk - DPR). 2 nhóm trinh sát AFU cũng bị tiêu diệt gần Tabayevka và Pershotravnevoye (vùng Kharkov). Hơn 30 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt tại hướng này.

Ở hướng Krasny Liman, các đơn vị pháo binh Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị từ Lữ đoàn tấn công đường không 80 và Lữ đoàn bộ binh truy kích 71 của AFU gần Grigorovka và Serebryanka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Một nhóm trinh sát AFU hoạt động hướng tới Shipilovka đã bị Nga loại bỏ. Ukraine mất hơn 50 quân nhân, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải tại hướng trên.

Ở hướng Donetsk, các lực lượng Nga có cuộc tấn công hướng tới Sol (DPR). Hơn 70 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị bộ binh cơ giới Quân khu phía Đông và lực lượng lính thủy đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của AFU gần Vodyanoye, Dobrovolye và Prechistovka (DPR). Hai nhóm trinh sát AFU đã bị loại bỏ gần Novomikhaylovka và phía bắc Shevchenko. Hơn 30 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe bán tải của họ bị tiêu diệt.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 2 kho vũ khí gần Gornyak (DPR) và Zelyony Gai (vùng Zaporozhye), cũng như 118 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa cùng nhân lực và khí tài Ukraine tại 123 khu vực .

Ngoài ra, lực lượng Nga đã phá hủy một loạt vũ khí, khí tài Ukraine, trong đó có: 1 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất gần Volchansk (vùng Kharkov); 3 khẩu pháo D-20 gần Shcherbakovka (vùng Kharkov), Orlovka và Dyleyevka (DPR); 2 pháo tự hành 2S3 Akatsiya gần Vasilyevka (DPR); 1 lựu pháo D-30 và 1 lựu pháo tự hành 2S1 Gvozdika gần Novodmitrovka (DPR) và Gulyay Pole (vùng Zaporozhye); Các trạm tác chiến phản pháo AN/TPQ-36 và AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất gần Kirovsk (DPR) và Uspenovka (vùng Zaporozhye).

Bên cạnh đó, các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 4 UAV Ukraine gần Berestovoye, Krasnorechenskoye, Zaliman (LPR) và Pavlovka (DPR). 7 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS và Olkha của Ukraine đã bị đánh chặn gần Berdyansk (vùng Zaporozhye) và Novy Svet (DPR).

Trong khi đó, hãng tin Pradva cho biết, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng phía Nga mất thêm 530 quân, 6 xe tăng, 4 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 2 UAV, 13 phương tiện và xe chở nhiên liệu, 2 phương tiện đặc biệt vào ngày 13/1.

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.