Nga kiểm soát hoàn toàn 2 khu định cư ở DPR, xóa sổ kho đạn HIMARS của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn 2 khu định cư ở ngoại ô thị trấn Bakhmut và phá tan kho đạn HIMARS của Ukraine.

Xe tăng Nga.
Xe tăng Nga.

Ngày 30/11, Quân đội Nga tiếp tục báo cáo về chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ở hướng Donetsk, bằng các hành động tấn công quyết liệt, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn các khu định cư vùng ngoại ô của thị trấn Bakhmut là Belogorovka và Pershe Travnya (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Có tới 50 quân nhân Ukraine, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 đơn vị pháo tự hành và 6 xe cơ giới bị tiêu diệt tại đây.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) với sự trợ giúp của các nhóm chiến thuật cơ giới và đại đội xe tăng đã cố gắng tấn công các vị trí của quân đội Nga gần Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR). Tuy nhiên, hỏa lực Nga đã dồn đối phương về vị trí ban đầu. Kết quả là, 50 quân nhân Ukraine, 10 xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chở quân, 1 đơn vị pháo tự hành và 1 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt tại đây..

Theo hướng Krasniy Liman, 3 nhóm chiến thuật đại đội của AFU, được tăng cường xe tăng, đã cố gắng tấn công các vị trí quân Nga về phía Ploshchanka, Chervonopopovka và Zhytlovka (LPR) nhưng không thành công. Họ bị đánh bại bởi hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích của quân đội Nga. Các đơn vị AFU bị đẩy lại vị trí ban đầu. Tổn thất của Ukraine theo hướng này lên tới hơn 40 quân nhân, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh và 1 xe chở đạn.

Ở hướng Nam Donetsk, 3 nhóm chiến thuật của đại đội AFU đã cố gắng phản công các vị trí của Nga gần Novomikhaylovka, Novodonetskoye và Novosyolka (DPR). Tuy nhiên, các cuộc phản công này bị Nga đẩy lùi về vị trí ban đầu. Hơn 50 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chở quân, 1 xe bánh xích MT-LB, 1 xe cơ giới bọc thép và 4 xe cơ giới đã bị tiêu diệt.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 97 đơn vị pháo binh của AFU ở các vị trí bắn cùng với nhân lực và thiết bị quân sự của họ ở 157 khu vực.

Một kho lớn vũ khí tên lửa và pháo binh của nhóm quân Khortitsa thuộc AFU, cất giữ đạn dược của các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và Uragan, bị phá hủy gần Dnepropetrovsk.

Ngoài ra, 2 radar tác chiến AN/TPQ-37 của Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần Minkovka và Chasov Yar (DPR).

Sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc của Lữ đoàn 1, AFU bị phá hủy gần Toretsk (DPR).

Một hệ thống pháo M777 của Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị Nga tiêu diệt trong trận phản công gần Zhovtnevoye (vùng Kharkov).

Một kho đạn dược của Lữ đoàn pháo binh số 60, thuộc AFU bị phá hủy gần Primorskoye (vùng Zaporozhye).

Một máy bay Su-25 của AFU bị bắn rơi gần Artyomovsk (DPR).

Ngoài ra, 8 máy bay không người lái của Ukraine cũng đã bị phá hủy gần Stepnoye, Yegorovka, Vladimirovka, Krasnaya Polyana (DPR), Golikovo, Zhytlovka (LPR), Priyutnoye và Sladkaya Balka (vùng Zaporozhye).

Bên cạnh đó, 8 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS đã bị đánh chặn gần Mostki (LPR), Melitopol (vùng Zaporozhye), Amvrosiyevka, Debaltsevo (DPR).

Tổng cộng kể từ đầu chiến dịch quân sự, Ukraine đã mất 334 máy bay và 177 trực thăng, 2.589 máy bay không người lái, 391 hệ thống tên lửa phòng không, 6.903 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 904 phương tiện chiến đấu được trang bị hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 3.634 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 7.424 đơn vị khí tài trong hoạt động quân sự đặc biệt do Nga tiến hành.

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.