Nga đưa ra phương án giải quyết việc thiếu hụt sỹ quan chỉ huy

GD&TĐ - Năm 2018 sỹ quan chỉ huy tăng và bộ binh trong quân đội Nga tăng 3 lần so với năm ngoái. – Thông tin từ tờ Izvestia.

Nga đưa ra phương án giải quyết việc thiếu hụt sỹ quan chỉ huy

Theo thông tin từ trang báo về việc liên quan đến lịch tốt nghiệp mới của những sỹ quan, những người sẽ biên chế vào Bộ quốc phòng. Năm 2018 sẽ ra trường đồng thời 2 khóa học viên sỹ quan: Một khóa tốt nghiệp vào tháng 3 và một khóa sẽ tốt nghiệp vào tháng 12.

Lịch mới này sẽ cắt giảm chương trình học từ 5 năm xuống còn 4 năm để giảm tình trạng thiếu cán bộ sỹ quan trong quân đội. Theo đó thì trong năm nay sẽ có khoảng 2 nghìn trung úy được biên chế vào quân đội.

Theo các chuyên gia cho biết thì việc cắt giảm thời gian khóa học sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra. Ngoài ra đến năm 2020 thì chương trình học lại quay lại theo chương trình 5 năm.

Trước đó thời Xô Viết cũng đã theo chương trình đào tạo sỹ quan 4 năm. Nhưng từ năm 1995 trở đi đã thực hiện chương trình đào tạo 5 năm.

Theo news.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ