Khả năng tác chiến của các drone điều khiển bằng sợi quang của Nga đang khiến binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến chịu áp lực tâm lý lớn, một nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga nói với TASS.
Theo nguồn tin trên, các drone FPV sử dụng sợi quang phổ biến đang khiến đối phương lo sợ. Chúng có yếu tố gây hoảng loạn vì xuất hiện ở khắp nơi. Tại các ngã rẽ, trên cánh đồng hay ven rừng, những UAV này có thể nằm chờ hàng giờ để phục kích mục tiêu.
Nhiều trường hợp, UAV bắt đầu di chuyển về phía mục tiêu từ khoảng cách chỉ khoảng 15m, khi đối phương thậm chí chưa kịp tháo chốt an toàn của súng. Việc biết rằng mỗi bước đi đều có thể dẫn đến nguy cơ gặp drone như vậy khiến binh sĩ Ukraine rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ, nguồn tin cho biết.
Nguồn tin cũng đề cập đến các loại vũ khí khác của Nga được cho là gây áp lực lớn. Theo đó, các loại bom dẫn đường và bom nổ mạnh được phía Ukraine gọi là “nỗi kinh hoàng bằng gang”.
“Những quả bom này có thể phá hủy mọi công sự, biến các điểm phòng thủ bê tông thành đống đổ nát. Việc sử dụng rộng rãi chúng đang gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần binh lính đối phương trên tiền tuyến”, nguồn tin nói.
Ngoài ra, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek cũng được phía Ukraine gọi là “cỗ máy địa ngục”. Theo nguồn tin, lực lượng Ukraine có thể rút khỏi vị trí khi chứng kiến loạt bắn của hệ thống này.
“Tình hình trên chiến trường thay đổi từng ngày và những gì trước đây chỉ là mối đe dọa giờ đã trở thành áp lực thực tế. Các lực lượng Ukraine đang chịu sức ép tâm lý đáng kể. Nỗi lo ngại về vũ khí đã trở thành một yếu tố có tác động không kém bản thân vũ khí đó”, nguồn tin cho biết thêm.