Nga âm thầm bán hơn 300 tên lửa cho Iran để trang bị cho Su-35

GD&TĐ - Nga đã bán ít nhất 327 tên lửa không đối không và không đối đất cho Iran, nhiều khả năng là để trang bị cho phi đội Su-35 trong tương lai.

Nga âm thầm bán hơn 300 tên lửa cho Iran để trang bị cho Su-35

Bắt đầu từ năm 2023, các quốc gia này bắt đầu ký kết các hợp đồng cung cấp đạn dược hàng không, được cho là để trang bị cho phi đội tiêm kích Su-35 trong Không quân Iran, được thiết kế để chống lại các cuộc tập kích do Mỹ và Israel thực hiện.

Trong số các sản phẩm được xác định có một số loại tên lửa như sau:

  • Kh-38 - tên lửa dẫn đường không đối đất có tầm bắn lên đến 40km;
  • K-73 (R-73) - tên lửa không đối không tầm ngắn;
  • K-77 (R-77) - tên lửa không đối không tầm trung;
  • Kh-31 - tên lửa chống radar/chống hạm không đối đất.
zlyti-dokumenty-na-postachannya-iranu-raket-h-38foto-united24-media.jpg
Tài liệu bị rò rỉ về việc cung cấp tên lửa Kh-38 cho Iran.

Cụ thể trong giai đoạn 2023 - 2024, vì lợi ích của khách hàng nước ngoài mã số K-10, Công ty chế tạo máy Iskra của Nga đã đệ trình yêu cầu lên doanh nghiệp nhà nước liên bang Nhà máy Thuốc súng Perm (PPZ) để sản xuất và cung cấp các linh kiện 65DU.S-Sh, 65DU.M-Sh, 65DU.M-V, V-287, 65DU.S-Sh IN, 65DU.M-Sh IN, cũng như lắp ráp sản phẩm 65DU.00 - một linh kiện của tên lửa Kh-38, tổng cộng khoảng 120 đơn vị.

Vào năm 2023, PPZ và Iskra đã ký hợp đồng cung cấp đầu đạn biến thể Sh-295 dùng cho tên lửa K-73 với khối lượng tổng cộng 123 đơn vị.

Công ty cổ phần "Cục thiết kế chế tạo máy Iskra mang tên I.I. Kartukov" còn đệ trình yêu cầu lên PPZ về việc sản xuất các linh kiện Sh-328, ISh-328 và B-328 trong giai đoạn 2025 - 2027, cũng như cung cấp dịch vụ lắp ráp cho sản phẩm 542.U-00 - một phần của cụm động cơ tên lửa K-77. Tổng cộng là 42 đơn vị.

Ngoài ra nhà máy Radiopribor của Nga đã yêu cầu công ty điện tử Svetlana - Electropribor sản xuất và cung cấp các sản phẩm RROP-5 và M31102 trong năm 2025. Đây là linh kiện của sản phẩm U505E, được sản xuất cho tên lửa Kh-31E. Việc giao hàng dự kiến ​​​​theo quý, tổng cộng 42 đơn vị.

zlyti-dokumenty-na-postachannya-iranu-raket-h-31foto-united24-media.jpg
Tài liệu bị rò rỉ về việc cung cấp tên lửa Kh-31 cho Iran.

Tháng 3/2023, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc thông báo hoàn tất hợp đồng với Nga về việc mua máy bay chiến đấu Su-35.

Như vậy thông tin này đã xác nhận những gì trước đó từ tình báo Mỹ thông báo, đó là Nga sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu Su-35 cho Iran để đổi lấy "máy bay không người lái cảm tử" và hiện đang huấn luyện phi công.

zlyti-dokumenty-na-postachannya-iranu-raket-k-77foto-united24-media.jpg
Tài liệu bị rò rỉ về việc cung cấp tên lửa K-77 cho Iran.

Vào thời điểm đó, báo chí tin rằng Iran đang đòi lại 24 máy bay chiến đấu vốn ban đầu được dự định bán cho Ai Cập, nhưng Cairo đã từ bỏ sau khi ký hợp đồng, có lẽ là do nguy cơ bị Mỹ trừng phạt.

Tuy nhiên nhờ một tài liệu bị rò rỉ vào tháng 11/2025, đã rõ việc Iran mua 16 máy bay chiến đấu mới từ Nga, dự kiến ​​sẽ được giao vào khoảng năm 2027, thời điểm này gần trùng khớp với thời gian giao vũ khí cho các tiêm kích đã đặt hàng.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ