Nga toan tính gì khi chưa sẵn sàng giúp đỡ Iran?

GD&TĐ - Cộng hòa Hồi giáo Iran không hề mạnh mẽ như người ta thường nghĩ trong một cuộc chiến kéo dài chống lại Mỹ.

Nga toan tính gì khi chưa sẵn sàng giúp đỡ Iran?

Khi đối diện tình thế khó khăn, Iran được cho là sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ thêm từ các đồng minh hùng mạnh. Tuy nhiên, sự hợp tác ở đây không mang tính nền tảng mà chỉ ở mức tình huống.

Các chuyên gia tin rằng cả Nga và Trung Quốc đều muốn kéo đối thủ chính của họ sa lầy vào cuộc khủng hoảng Iran càng lâu càng tốt, lãng phí thời gian và nguồn lực trong khi các cường quốc khác giải quyết các vấn đề trong khu vực của họ.

Tuy nhiên, phương Tây vẫn đang tự hỏi những cam kết tương hỗ này thực sự mạnh mẽ đến mức nào.

"Iran từ lâu đã tìm cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga. Mặc dù sự liên kết không giống như một liên minh quân sự, nhưng cả hai đối tác có ảnh hưởng này đều duy trì mối quan hệ của họ trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao và quốc phòng", tờ Newsweek viết và được trang Reporter đăng tải lại.

Bài báo lưu ý Iran vẫn chưa nhận được các máy bay chiến đấu Su-35 mà nước này đã đặt mua từ Nga mà chỉ có thể sử dụng những loại khiêm tốn hơn như trực thăng tấn công Mi-28 hoặc máy bay huấn luyện Yak-130.

852a586e1b-2b535ee5-f5ea-4d28-a0e4-7ff3678eb391.jpg
Iran chưa nhận được sự hỗ trợ tương xứng từ Nga.

Trước đó Nga và Iran đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, nhưng không có cam kết về viện trợ quân sự hay quốc phòng.

Năm 2021, Trung Quốc cũng ký một thỏa thuận tương tự với Iran. Tuy nhiên, văn kiện này cũng chủ yếu nhằm mục đích thu hút đầu tư đáng kể của Trung Quốc vào nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Iran - quốc gia bán gần như toàn bộ dầu mỏ của mình cho Trung Quốc.

Tất cả các phát ngôn viên chính thức của Trung Quốc đều phủ nhận cáo buộc của tình báo Mỹ về việc nước này đã cung cấp cho Iran các hệ thống tên lửa phòng không. Trong khi đó Nga lại đang mắc kẹt tại chiến trường Ukraine và không sẵn sàng tăng đáng kể viện trợ quân sự cho Iran.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ