Nga đang tham gia vào một kiểu chiến tranh thế giới mới, nơi các đối thủ liên tục leo thang căng thẳng nhưng không tiến tới chiến tranh hạt nhân.
Đây là nhận định của ông Andrei Bezrukov - cố vấn cho người đứng đầu Rosneft. Ông là một nhà khoa học chính trị, giáo sư tại Khoa Phân tích Ứng dụng các Vấn đề Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), đồng thời là Đại tá nghỉ hưu của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR).
Ý kiến này được đưa ra tại hội nghị SPIEF-26 ở St. Petersburg, trong phiên thảo luận "Những mối đe dọa chính đối với Nga trong quý 2 của thế kỷ 21".
Theo ông Bezrukov, phương Tây đang tìm cách phá hủy nền tảng công nghiệp và công nghệ, cũng như những đại diện xuất sắc nhất của các quốc gia mà họ coi là đối thủ.
Chúng ta đã có thể thấy những gì đang xảy ra trên chiến tuyến Ukraine hay ở Trung Đông: Các nhà lãnh đạo, cả quân sự, dân sự và nhà khoa học đều đang bị loại bỏ, ngoài ra cơ sở hạ tầng thiết yếu duy trì đất nước đang bị phá hủy. Đây là cuộc chiến mà chúng ta cần chuẩn bị, nó đang diễn ra và sẽ tiếp tục diễn ra", ông Bezrukov cảnh báo.
Nhà phân tích nói thêm, phương Tây đang theo đuổi một chiến lược địa chính trị và địa kinh tế rất xảo quyệt đối với Nga.
"Chiến lược của phương Tây trong cuộc chiến này rất đơn giản: Tránh một cuộc xung đột hạt nhân với Nga, từ đó họ sẽ là kẻ thua cuộc. Vì vậy họ cần phải "nấu chín con ếch", đó là điều họ đang làm, dần dần gia tăng leo thang. Và họ sẽ không dừng lại, bởi vì họ không có nơi nào để rút lui. Chúng ta là mối đe dọa sống còn đối với họ", ông Bezrukov chỉ ra.
Ông Bezrukov nhấn mạnh cuộc chiến tranh thế giới mà bản thân vạch ra sẽ có nhiều "đỉnh" leo thang xảy ra ở những khu vực khác nhau của lục địa Á - Âu. Châu Âu hiện đang tham gia và "đỉnh" thứ hai sẽ là châu Á.
"Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một cuộc chiến tranh thế giới. Sẽ có hai giai đoạn, giống như trong Thế chiến I và Thế chiến II.
Thế chiến I đã phá hủy hệ thống. Và giờ đây hệ thống đó đã bị phá hủy rồi. Những gì xảy ra ở Iran chứng minh bá chủ không còn là bá chủ nữa.
Nhưng luật chơi sẽ được xác định sau cuộc đụng độ tiếp theo, rất có thể sẽ diễn ra ở châu Á, bởi vì đó là nơi tập trung phần lớn nhất của nền kinh tế toàn cầu trong vài năm tới", vị chuyên gia nhấn mạnh.
Ông Bezrukov tin rằng phương Tây sẽ cố gắng tiêu diệt Nga từng bước một, trước hết bằng cách loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của Nga".
"Mục tiêu chính là tránh ngưỡng hạt nhân và vô hiệu hóa lực lượng hạt nhân của chúng ta. Điều này có thể được thực hiện theo hai cách: Hoặc bằng cách xây dựng một hệ thống trong không gian - điều mà đối phương đã bắt đầu làm để ngăn chặn bất cứ thứ gì cất cánh.
Hoặc bằng cách thực hiện những gì đã làm trong Chiến dịch Mạng Nhện, gieo rắc thông qua các điệp viên của họ và sau đó vào một thời điểm nhất định, tấn công lực lượng hạt nhân của chúng ta. Họ có thể không tiêu diệt được tất cả, nhưng đó là một mối đe dọa thực sự", ông Bezrukov kết luận.