Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong ngành Giáo dục

GD&TĐ - Sáng 23/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc dự và chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cùng đại diện các vụ, cục thuộc Bộ GD&ĐT và một số đơn vị liên quan.

Hội nghị nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bổ sung những kiến thức cơ bản để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các đơn vị cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các cơ quan, cá nhân liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, hội nghị cũng là dịp để trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn giữa các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT với đại diện Thanh tra Chính phủ để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.

Ông Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, cho biết, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua nên không còn mới mẻ, xa lạ tuy nhiên nội dung trong luật vẫn mang tính thời sự và có nhiều điểm mới.

So với Luật Phòng, chống tham nhũng trước đây, ngoài việc quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh một cách bao quát hơn. Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 là việc mở rộng phạm vi điều chỉnh sang khu vực ngoài nhà nước.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ GD&ĐT thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực. Học sinh, sinh viên được tiếp cận chương trình giảng dạy về phòng, chống tham nhũng bước đầu đã hiểu và nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân về công tác phòng chống, tham nhũng.

Tuy nhiên, việc phòng, chống tham nhũng còn một số khó khăn nhất định có thể kể đến như công tác tuyên truyền, giáo dục có mặt còn hạn chế; công tác tự kiểm tra, tự phát hiện trong nội bộ vẫn là khâu yếu…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh thời gian tới, Bộ GD&ĐT cần tiếp tục quán triệt, phổ biến nâng cao công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong trường học và các đơn vị thuộc Bộ.

“Tôi tin tưởng rằng, việc tổ chức hội nghị tập huấn với mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sẽ cung cấp thêm thông tin cần thiết giúp các đại biểu tham dự trong quá trình chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.