Nam Định tuyên dương 92 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021-2022

GD&TĐ - Ngày 28/2, Sở GD&ĐT Nam Định đã tổ chức lễ tuyên dương 92 học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.

Tham dự lễ tuyên dương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài (thứ 2 từ trái sang) và Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Xuân Hùng (bìa phải).
Tham dự lễ tuyên dương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài (thứ 2 từ trái sang) và Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Xuân Hùng (bìa phải).

Chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn

Phát biểu tại đây, ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, năm học 2021-2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đào tạo nguồn lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Ngành giáo dục tỉnh đã có nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo trong việc triển khai phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; tiếp tục đổi mới trong công tác tuyển chọn phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh. Với những giải pháp đồng bộ, toàn ngành đã tạo lên phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp. Từ đó khơi dậy tiềm năng, nuôi dưỡng đam mê học tập, tìm tòi, khám phá của các em học sinh. 

Trong 10 năm qua, từ năm học 2011-2012 đến nay, Nam Định có tỷ lệ đoạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia hàng năm trên 80% với 761 học sinh đạt giải và thuộc tốp đầu toàn quốc. Nam Định đã có 21 lượt học sinh đạt giải Olympic quốc tế, trong đó có 4 Huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 11 Huy chương đồng.

Em Đặng Thị Thu – Thành viên đội tuyển Ngữ văn thay mặt cho các em học sinh bày tỏ quyết tâm và cố gắng hết sức trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới.
Em Đặng Thị Thu – Thành viên đội tuyển Ngữ văn thay mặt cho các em học sinh bày tỏ quyết tâm và cố gắng hết sức trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới.
"Trong năm học 2020-2021, Nam Định có 77/92 học sinh đạt giải quốc gia với 4 giải Nhất, 19 giải Nhì, 25 giải Ba, 29 giải Khuyến Khích. Kết quả đã đạt được thể hiện sự quyết tâm lớn của các nhà quản lý giáo dục, của các thầy giáo, cô giáo trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và đó cũng là sự nỗ lực quyết tâm lớn của các em học sinh. Kết quả này để ngành tự hào và khẳng định hướng đi đúng đắn, sự chỉ đạo sâu sát trong cả hệ thống giáo dục phổ thông của ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định trong thời gian qua" - Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định Cao Xuân Hùng nói.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hàng năm do Bộ GD&ĐT tổ chức chính là cơ hội để các em học sinh giỏi khẳng định kết quả rèn luyện của bản thân trong suốt chặng đường học tập ở bậc học phổ thông, tạo đà vươn tới đỉnh cao hơn ở chặng đường phía trước. Và đây cũng là cơ sở ngành GD&ĐT của tỉnh tiếp tục đúc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT đã tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 9 năm 2021. Trong kỳ thi này, có 618 HS tham dự, trong đó có 556 học sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và có 62 học sinh của 06 trường THPT khác trong tỉnh ( gồm các trường THPT: Trần Hưng Đạo, A Hải Hậu, Lý Tự Trọng, Giao Thủy, Tống Văn Trân, Nguyễn Khuyến) dự thi.

Từ kết quả của kỳ thi, Sở GD&ĐT tỉnh đã chọn được 92 em xuất sắc nhất, thành lập 11 đội tuyển của 11 môn thi gồm: Toán học, Tin học, Vật lí, Hóa học, mỗi đội có 10 em; môn Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh mỗi đội có 8 em;  môn Tiếng Pháp và môn Tiếng Nga có 6 em. Tất cả các đội tuyển đều có học sinh lớp 11 tham gia.

Thầy và trò cùng nhau vượt qua thách thức

Nam Định sẽ có 92 học sinh ở 11 đội tuyển thuộc các môn sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.
Nam Định sẽ có 92 học sinh ở 11 đội tuyển thuộc các môn sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã thực hiện tốt vai trò là đơn vị chủ lực trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh. Sau khi thành lập các đội tuyển từ ngày 28/9/2021, Sở GD&ĐT đã giao cho trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức bồi dưỡng.

Rút kinh nghiệm từ nhiều năm thực hiện nhiệm vụ tỉnh và ngành giao, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm học 2021-2022, nhà trường đã có các hình thức học tập linh hoạt; tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ, quan tâm nâng cao đời sống cho học sinh đội tuyển; đổi mới phương pháp dạy học. 

Trong suốt thời gian tổ chức bồi dưỡng các đội tuyển, lãnh đạo nhà trường và các thầy, cô giáo vượt qua mọi khó khăn, dồn hết tâm sức, trí tuệ, huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị tốt nhất cho các em về kiến thức, kỹ năng, tâm thế và bản lĩnh để các em tự tin trước kỳ thi.

Ngoài các giờ lên lớp, các thầy, cô giáo còn chăm lo ân cần, chu đáo cho các em về sức khỏe, vật chất, tinh thần, nhất là đối với những em có hoàn cảnh khó khăn, ở nông thôn sống xa gia đình. Tất cả các em tham gia đội tuyển năm nay tuy có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều tự tin, chủ động, sáng tạo; động viên giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong suốt 5 tháng tập huấn vừa qua.

"Tất cả các thầy cô giáo lãnh đội tuyển năm nay đều là những giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, luôn truyền nhiệt huyết của mình cho 92 học trò xuất sắc. Đối với các thầy cô giáo tham gia bồi dưỡng thời gian này tuy vất vả về tâm, trí, lực nhưng chắc chắn một điều trong mỗi thầy cô đều có niềm tự hào riêng bởi kỳ thi này đánh dấu công sức, tài năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp của các thầy, các cô, kỳ thi này thành quả của các thầy cô được tỏa sáng", ông Cao Xuân Hùng bày tỏ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.