Nam Định: Thanh niên bảo vệ môi trường, nói không với thuốc lá

Nam Định: Thanh niên bảo vệ môi trường, nói không với thuốc lá

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định ra mắt 4 đội hình tình nguyện gồm: Đội tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, Hành Quân Xanh, Mùa Hè xanh và đội tình nguyện Kỳ nghỉ Hồng.

Ngay sau lễ phát động, hơn 1000 đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giảng viên trẻ, học sinh sinh viên đến từ trường Đại học Điều dưỡng, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp... các trường THPT Nguyễn Khuyến, Trần Quang Khải... đã tham gia các hoạt động diễu hành tuyên truyền về bảo vệ môi trường và tác hại của rác thải nhựa.

Nam Định: Thanh niên bảo vệ môi trường, nói không với thuốc lá ảnh 1
Đoàn viên ra quân phát túi thân thiện môi trường (Ảnh: Tỉnh đoàn NĐ).

Các đoàn viên ra quân phát túi thân thiện môi trường, thùng đựng rác tại chợ Hoàng Ngân và dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo và công viên Hồ Vị Xuyên.

25/25 phường, xã trên địa bàn thành phố Nam Định cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, bóc dỡ biển quảng cáo trái phép, thu gom rác thải nhựa trên địa bàn góp phần làm thành phố Nam Định thêm sạch đẹp.

Nam Định: Thanh niên bảo vệ môi trường, nói không với thuốc lá ảnh 2
Đoàn viên thanh niên Nam Định tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường phố (ảnh: Tỉnh đoàn NĐ).

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định cũng đã xây dựng và ban hành văn bản tuyên truyền đến Đoàn Thanh niên các địa phương về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hợp với Sở Y tế phổ biến các tài liệu phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp với đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT... trên địa bàn tỉnh Nam Định, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống tác hại của thuốc lá với nhiều hình thức như: tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không hút thuốc lá; lồng ghép vào chương trình giảng dạy trong giờ sinh hoạt công dân gồm các nội dung, kiến thức về tác hại của thuốc lá và khói thuốc lá…

Tiến hành treo các bảng cấm hút thuốc lá, pa nô, băng rôn với nội dung xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó đẩy mạnh phong trào không thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên. Mỗi đoàn viên, thanh niên còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, bạn bè, cộng đồng cùng xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, không có khói thuốc lá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ