Mỹ: Tức giận, lái máy bay lao vào tòa nhà 7 tầng (video)

Mỹ: Tức giận, lái máy bay lao vào tòa nhà 7 tầng (video)

FBI đang tiếp tục điều tra sự việc và đã xác định viên phi công là Joseph A. Stack, 53 tuổi. Trước khi tiến hành tấn công, Joseph đã đốt nhà mình và gửi một bài viết dài chống chính phủ trên trang web rồi ký tên “Joe Stack (1956-2010)”.

Joseph đã lái chiếc máy bay 4 chỗ ngồi Piper PA-28 từ một sân bay ở Georgetown, cách Austin gần 50km. Trước 10 giờ sáng hôm qua (giờ địa phương), hắn bay thấp ở đường chân trời Austin trước khi đâm vào sườn tòa nhà cao 7 tầng, gây ra một tiếng nổ lớn khiến người ta nhớ đến vụ tấn công hôm 11.9.2001.

Cảnh tượng sau khi chiếc máy bay lao vào tòa nhà của IRS
Cảnh tượng sau khi chiếc máy bay lao vào tòa nhà của IRS

Lửa bốc lên từ tòa nhà, cửa sổ bị thổi tung, một cột khói lớn bốc lên, những nhân viên của IRS sợ hãi chen nhau thoát ra.

Lầu năm góc đã phải dùng 2 máy bay chiến đấu F-16 từ Houston đến tuần tra nơi xảy ra vụ việc để chắc chắn rằng vụ tấn công này là do một phi công thực hiện.

Sau vụ tấn công, tòa nhà bị hỏng nặng nề
Sau vụ tấn công, tòa nhà bị hỏng nặng nề

Joseph Stack được cho là đã chết. Nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một thi thể vào đêm hôm qua nhưng cảnh sát không khẳng định đây là kẻ lái máy bay cảm tử. Ít nhất 13 người đã bị thương và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Khi vụ tấn công xảy ra có khoảng 190 nhân viên của Sở thuế vụ đang ở trong tòa nhà.

Theo hồ sơ, Stack có lịch sử nghề nghiệp bê bối, 2 lần lập công ty phần mềm ở California thì đều bị cơ quan thuế đình chỉ (năm 2000 và 2004). Ngoài ra, vợ cả của hắn đã tuyên bố phá sản năm 1999 và ghi một khoản nợ ở Sở Thuế vụ là gần 125.000 USD.

Phương Hà (Theo AP)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ