Mỹ triệt thoái khỏi Niger

GD&TĐ - Mỹ đã bắt đầu rút rút lực lượng và tài sản khỏi Niger, theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng 2 nước.

Khoảng 1.000 nhân viên quân sự Mỹ ở 2 căn cứ ở Niger sẽ rút về nước trước ngày 15/9,
Khoảng 1.000 nhân viên quân sự Mỹ ở 2 căn cứ ở Niger sẽ rút về nước trước ngày 15/9,

Quá trình trên bắt đầu với sự rút lui của Lực lượng Không quân Mỹ C -17 Globemaster III từ Căn cứ Không quân 101 ở Niamey ngày 7/6.

Ngoài ra, tuyên bố cho biết một đội ngũ nhỏ nhân viên Mỹ đã đến Niger để hỗ trợ hậu cần, đảm bảo rút lực lượng và tài sản còn lại khỏi Căn cứ Không quân 101 và 201 một cách hiệu quả.

Hai bên quyết tâm hoàn thành việc rút quân an toàn, có trật tự và có trách nhiệm trước ngày 15/9/2024.

Theo tuyên bố, việc rút quân của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ phát triển hiện tại giữa Mỹ và Niger. Cả 2 nước vẫn cam kết đối thoại ngoại giao lâu dài để định hình tương lai của mối quan hệ song phương của họ.

Ngày 26/7/2023, một nhóm binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Tổng thống (PG) của Niger đã nổi dậy chống Tổng thống Mohamed Bazoum và tuyên bố loại bỏ quyền lực của ông.

Sau cuộc đảo chính trên, phe nổi dậy đã thành lập Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc, do Tướng Tư lệnh PG Abdourahmane Tchiani đứng đầu.

Tháng 3/2024, Niger chấm dứt thỏa thuận quân sự về việc đặt căn cứ quân sự của Mỹ ở phía bắc nước này.

Chính phủ cho biết thỏa thuận này được áp đặt lên họ và không phù hợp với lợi ích quốc gia của Niger.

Tính đến cuối năm 2023, Niger có khoảng 1.100 lính Mỹ trên lãnh thổ của mình. Thỏa thuận về việc rút quân của Mỹ đã đạt được vào giữa tháng 5.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ