Mỹ tiết lộ chi tiết quan điểm về cuộc tấn công trả đũa của Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một ấn phẩm của Mỹ cho biết, Washington mới đây đã tiết lộ chi tiết quan điểm về cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Washington không có ý định tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Tehran thay mặt cho Tây Jerusalem, các quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc nói với hãng tin ABC News.

Theo ABC News, các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo riêng rằng, Mỹ sẽ không giúp Israel trả đũa bằng cách tiến hành các hoạt động quân sự tấn công sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran mới đây.

Nhà nước Do Thái đã hứa sẽ “phản ứng” sau cuộc tấn công quy mô lớn của Iran vào nước này hôm 1/4/2024, mà Tây Jerusalem cho biết có sự tham gia của hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa.

Iran cho biết, vụ tấn công là sự trả thù cho vụ đánh bom lãnh sự quán nước này ở Damascus, Syria hồi đầu tháng 4/2024, khiến một số quan chức quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định đã bắn hạ phần lớn các quả đạn đang bay tới với sự trợ giúp từ Mỹ, Anh, Pháp, Jordan và các nước khác.

Ngay sau khi cuộc tấn công của Iran kết thúc, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã nói rằng, Nhà Trắng tin rằng, Israel “có quyền tự do hành động để tự bảo vệ và tự vệ”.

“Đó là một chính sách lâu dài và vẫn tồn tại”, quan chức này cho biết.

Tuy nhiên, khi được một phóng viên hỏi liệu Mỹ có giúp Israel phản công bằng các hoạt động quân sự tấn công hay không, quan chức này nói rằng, không có kế hoạch như vậy.

“Chúng tôi sẽ không hình dung mình sẽ tham gia vào một việc như vậy”, người này nói.

Theo một quan chức Mỹ khác được ABC trích dẫn, thông điệp này cũng được chuyển trực tiếp tới lãnh đạo cấp cao của Israel trong cuộc điện đàm riêng vào ngày 14/4/2024 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant.

Quan chức này khẳng định, ông Austin đã nói rõ một cách rất “trực tiếp” rằng, Mỹ không có kế hoạch tham gia vào một cuộc phản công tiềm tàng thay mặt Israel.

ABC lưu ý rằng, những bình luận này là “một thông điệp bất thường dành cho một đồng minh thân cận đã trải qua nhiều thập kỷ nhận được nhiều viện trợ quân sự của Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, và mối quan hệ của họ với Mỹ thường được mô tả là 'bọc thép'".

Tờ báo này nói thêm rằng, lý do đằng sau quyết định này là do chính quyền ông Biden lo ngại về một “cuộc chiến tranh rộng hơn” sẽ nổ ra ở Trung Đông.

Nội các chiến tranh của Israel được cho là đã quyết định sẽ thực hiện hành động "rõ ràng và quyết đoán" sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hàng loạt của Iran hôm 1/4.

Tuy nhiên, hãng tin Mako của Israel đưa tin vào tối 15/4 rằng, hành động trả đũa sẽ cần phải được Mỹ chấp nhận và “tuân thủ” các quy tắc do Washington đặt ra, để không “biến khu vực thành một cuộc chiến tranh”.

Tehran đã hứa sẽ đáp trả “trong vòng vài giây” nếu Israel quyết định tiến hành bất kỳ hình thức tấn công nào chống lại Cộng hòa Hồi giáo.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.