Mỹ: Nhiều trường luật thi trực tuyến vì biến chủng mới

GD&TĐ - Ít nhất 3 trường luật đã đột ngột chuyển sang thi cuối kỳ trực tuyến trong tuần này sau khi các trường đại học chủ quản thông báo đóng cửa vì lo ngại biến chủng Covid-19 mới.

Sinh viên trường luật sẽ thi cuối kỳ trực tuyến.
Sinh viên trường luật sẽ thi cuối kỳ trực tuyến.

Cụ thể, ngày 14/12, Trường Đại học Cornell thông báo đóng cửa do ghi nhận gần 500 ca nhiễm Covid-19 trong khuôn viên trường. Một ngày sau đó, Trường ĐH New York, Trường ĐH George Washington cũng chuyển sang học trực tuyến. Ba trường luật thuộc các trường trên đang trong thời gian thi cuối học kỳ cũng nhanh chóng chuyển sang thi online.

Dù sinh viên các trường này đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 trước khi nhập học, số ca nhiễm biến chủng Omicron trong khuôn viên vẫn tăng nhanh trong thời gian gần đây. Dữ liệu sơ bộ cũng cho thấy, biến chủng Omicron dễ lây lan nhưng ít có khả năng gây bệnh nặng.

Ông Jens David Ohlin, người đứng đầu trường luật thuộc ĐH Cornell, cho biết: “Dù việc chuyển trạng thái đột ngột, chúng tôi đã có kinh nghiệm thi trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trước đó. Chúng tôi hiểu sự thay đổi này sẽ khiến sinh viên căng thẳng nhưng nhà trường cam kết hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên, giảng viên trong giai đoạn này”.

Ngành Luật hiện đang là một trong những ngành đào tạo đại học được yêu thích nhất tại Mỹ. Ước tính trong năm học 2021 - 2022, số lượng tân sinh viên ngành Luật đã tăng 12%. Dự đoán đến năm 2024, ngành này có nguy cơ thừa nhân lực, tỷ lệ việc làm thấp hơn.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ