Omicron có thể thống trị châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn chuyến công du Đông Nam Á

GD&TĐ - Lãnh đạo Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua (15/12) cảnh báo biến thể Omicron có thể thống trị châu Âu vào tháng tới. Tuy nhiên, bà cho biết khối 27 quốc gia này có đủ vắc xin để chống lại đại dịch.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã rút ngắn chuyến công du đến Đông Nam Á.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã rút ngắn chuyến công du đến Đông Nam Á.

“Nếu bạn nhìn vào thời gian cần thiết để số ca mới tăng gấp đôi, nó dường như sẽ tăng gấp đôi sau 2 hoặc 3 ngày và con số rất lớn. Chúng tôi đã thông báo rằng vào giữa tháng 1, Omicron sẽ là biến thể thống trị ở châu Âu” – bà Leyen nói với Nghị viện châu Âu và cho biết hiện mỗi tháng, châu lục này có thể sản xuất 300 triệu liều vắc xin.

Đến nay 66,6% dân số EU đã tiêm 2 liều vắc xin Covid-19 và 62 triệu người đã tiêm mũi nhắc lại lần thứ 3. Bà cho biết điều quan trọng nhất hiện nay là tăng tỷ lệ tiêm chủng nói chung, bao gồm cả trẻ em và cần đẩy mạnh cuộc chiến để vượt qua “sự hoài nghi về vắc xin”.

Hôm 14/12, WHO cho biết Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy và “có lẽ” đã có mặt ở hầu hết các quốc gia. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu trong báo cáo mới nhất đã thống kê tổng cộng 2.127 ca mắc Omicron được xác nhận ở EU và một số nước đối tác, trong đó nhiều nhất là Đan Mạch, Na Uy, Pháp, Đức và Bỉ.

Theo các nhà nghiên cứu, so với biến thể Delta, Omicron tự nhân lên nhanh hơn 70 lần trong các mô lót đường thở, điều này có thể tạo điều kiện lây lan từ người sang người. Nhưng trong các mô phổi, Omicron sao chép chậm hơn 10 lần so với phiên bản gốc của virus corona, điều này có thể góp phần làm cho bệnh ít nghiêm trọng hơn.

Anh ghi nhận kỷ lục số ca mắc hàng ngày với 78.610 ca mắc hôm qua. Giám đốc y tế của Anh cảnh báo tình hình có khả năng trở nên tồi tệ hơn khi biến thể Omicron gây ra một đợt dịch bệnh mới trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cắt ngắn chuyến công du đến Đông Nam Á sau khi một thành viên trong phái đoàn của ông bị nhiễm Covid-19, theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Antony Blinken dự định gặp các quan chức Thái Lan tại Bangkok vào hôm nay sau khi thăm Indonesia và Malaysia nhưng chặng thứ 3 và cũng là chặng cuối của chuyến công du 3 nước này đã bị hủy bỏ.

Một cá nhân trong đoàn của ông Blinken có kết quả dương tính với Covid-19 ở Malaysia sau khi cùng ông đến từ Indonesia. Người này không tham gia vào bất kỳ chương trình hoạt động nào của ông Blinken ở Kuala Lumpur và không có thành viên nào khác trong đoàn của ông mắc Covid-19, theo đại sứ quán Mỹ tại Malaysia.

Tại Trung Quốc, nhà chức trách ở thành phố Đông Quản, Quảng Đông đã tiến hành xét nghiệm quy mô lớn sau khi phát hiện 4 ca Covid-19 trong bối cảnh lo ngại về biến thể Omicron.

Đến nay Trung Quốc vẫn kiên quyết thực hiện chiến lược “zero Covid” nhằm kiểm soát các đợt bùng phát dịch càng nhanh càng tốt thông qua xét nghiệm hàng loạt, hạn chế đi lại và phong tỏa. Tuy nhiên, các đợt lây nhiễm nhỏ vẫn bùng phát, một phần là do các ca nhiễm ở khu vực biên giới.

Hôm qua, Trung Quốc đã báo cáo 50 ca mắc mới, trong đó 45 ca ở 2 thành phố thuộc tỉnh ven biển.

Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, Philippines và Campuchia đã phát hiện những ca mắc Omicron đầu tiên của mình.

Theo CNA/CBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.