Mỹ: Giảng dạy trực tuyến “đóng cửa” với sinh viên quốc tế

Mỹ: Giảng dạy trực tuyến “đóng cửa” với sinh viên quốc tế

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ cho biết, SV quốc tế có thị thực F-1 và SV tham gia các chương trình đào tạo có thị thực M-1 có thể sẽ không được tham gia toàn bộ chương trình học trực tuyến hay ở lại Mỹ.

Cũng theo cơ quan này, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không cấp thị thực cho những SV đã đăng ký vào các trường và/hoặc các chương trình hoàn toàn học trực tuyến cho học kỳ mùa thu tới. Ngoài ra, những người học này sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Quyết định này được cho là đe dọa tới nền kinh tế của hàng loạt trường ĐH tại Mỹ. Tài chính của các tổ chức GD này thường phụ thuộc nhiều vào SV quốc tế.

Trước tình hình này, Hội đồng Giáo dục Mỹ (ACE) tuyên bố, hướng dẫn được ban hành bởi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan "thật sự khủng khiếp".

Theo ACE, các trường đại học Mỹ cũng như SV của họ cần sự linh hoạt tối đa để xử lý tình huống đang thay đổi nhanh chóng. Thiệt hại có thể sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng đối với các tổ chức GDĐH, CĐ công lập. Dữ liệu cho thấy, học phí từ SV quốc tế chiếm gần 30% tổng doanh thu của nhà trường.

"Các trường học cần phải nhanh chóng thích nghi trước sự thay đổi lớn như vậy. Tuy nhiên, điều chắc chắn duy nhất khi các quy tắc mới được đưa ra là, người học quốc tế sẽ không cần lo lắng về việc có thể bị buộc phải về nhà vào giữa học kỳ do sự bùng phát của Covid-19", Hiệp hội các trường đại học công và cấp đất Mỹ cho biết.

Theo Times Higher Education

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm xe lăn thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Vũ Tiến sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đã cơ bản hoàn thiện.

Xe lăn thông minh: Bài học nhân ái từ dự án học trò

GD&TĐ - Chứng kiến người bạn cùng lớp mắc bệnh xương thủy tinh gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt, Phạm Thu Trang - lớp 9A, Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Tiên, Hưng Yên) cùng nhóm bạn, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Thành Vinh, đã bắt tay nghiên cứu và chế tạo xe lăn thông minh hỗ trợ người khuyết tật.