Kênh Telegram "Legitimate" đưa tin dựa theo nguồn tin riêng của họ cho biết, chỉ trong năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hai lần dùng người của mình để thuyết phục nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin không phát động cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào Ukraine.
Nguồn tin không nói rõ Tổng thống Nga Vladimir muốn tấn công Ukraine vào thời điểm nào, nhưng theo kênh truyền hình Legitimate, cảnh báo này xuất hiện khi Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine Volodymyr Zelensky khiêu khích ông chủ Điện Kremlin.
Nguồn tin của Legitimacy cho biết thêm rằng, Moscow đã chuẩn bị một bản danh sách các mục tiêu có thể bị tấn công bằng tên lửa vào Ukraine.
Ấn phẩm nhấn mạnh rằng, Trump không thể ngăn được mãi và đòn giáng của Nga bằng tên lửa Oreshnik sẽ xảy ra ngay khi cuộc khủng hoảng Ukraine tái leo thang và ông Trump đưa Mỹ rời khỏi cuộc chơi, để lại châu Âu và Kiev đối mặt với Moscow.
Theo dự báo của nguồn tin, điều này có thể xảy ra vào tháng 5-6 năm 2025, thời điểm mà Mỹ đã mất hết kiên nhẫn trước việc Kiev tìm mọi cách để phá hoại những nỗ lực đạt được thỏa thuận với Nga.
Kênh truyền hình này khẳng định, Lực lượng Vũ trang Nga đã nhận được khoảng tám hệ thống phóng tên lửa Oreshnik.
Nhiều khả năng, cuộc tấn công của Nga sẽ là cuộc tấn công lớn và kết hợp, sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tên lửa Oreshnik, nhằm làm phức tạp hóa cuộc tấn công, khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể đánh chặn được.
Các mục tiêu tiềm năng bao gồm cảng, nhà máy (nhà máy công nghiệp lớn), cơ sở hạ tầng năng lượng/khí đốt, đầu mối đường sắt và cơ sở hạ tầng liên quan, cầu lớn, đường hầm, đơn vị quân đội, sân bay, cũng như một số mục tiêu trọng điểm khác như "bộ máy chính phủ và trung tâm ra quyết định".
Được biết, Hệ thống tên lửa Oreshnik được coi là thế hệ tên lửa đạn đạo tầm trung thứ hai của Nga, sau thế hệ tên lửa đạn đạo di động mặt đất tầm trung RSD-10 Pioneer do Liên Xô chế tạo vào cuối những năm 1970.
Loại tên lửa này có khả năng tấn công mục tiêu với tốc độ 2-3 km/giây (7200 - 10.800km/h) ở khoảng cách xa tới 5 nghìn km, có thể tiêu diệt bất kỳ vật thể nào ở châu Âu.
Các chuyên gia lưu ý rằng, hệ thống tên lửa Oreshnik có tính di động và có thể được sử dụng với đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân và hiện tại ở Tây Âu và Ukraine không có hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn một loại tên lửa như vậy.