Ấn Độ thay MiG-29 Nga bằng Rafale-M của Pháp

GD&TĐ - Để thay thế MiG-29K, Hải quân Ấn Độ mua 26 chiến đấu cơ Rafale-M của Pháp để nâng cấp các phi đội trên tàu sân bay INS Vikrant và INS Vikramaditya.

Ấn Độ thay MiG-29 Nga bằng Rafale-M của Pháp

Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch mua 24 máy bay chiến đấu Rafale-M (Marine) cho Lực lượng Hải quân.

Đây là phiên bản tiêm kích hạm dùng để thay thế cho các máy bay chiến đấu MiG-29K của Nga, hiện đang sử dụng trên các tàu sân bay INS Vikrant và INS Vikramaditya.

Udayini Aakunur, một nhà phân tích quốc phòng tại công ty dữ liệu và phân tích hàng đầu GlobalData đã nói rằng, thỏa thuận bao gồm 22 máy bay Rafale-M một chỗ ngồi và bốn biến thể huấn luyện hai chỗ ngồi, được điều chỉnh cho các hoạt động trên biển.

Máy bay sẽ hoạt động từ hai tàu sân bay của Hải quân Ấn Độ là INS Vikrant và INS Vikramaditya hiện đang được trang bị MiG-29K, tăng cường đáng kể khả năng không chiến trên tàu sân bay, cung cấp hỗ trợ hàng không quan trọng và bảo vệ tài sản của đất nước trong khu vực Ấn Độ Dương.

Theo báo chí phương Tây, máy bay Rafale-M được trang bị hệ thống điện tử, radar hiện đại và có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không và vũ khí chống hạm tầm xa.

Ngoài ra, Rafale-M tương thích với hệ thống cất cánh đường băng ngắn nhưng hạ cánh có cáp hãm đà (STOBAR) của tàu sân bay Ấn Độ, khiến những máy bay này, trở nên lý tưởng cho việc triển khai của lực lượng hải quân, cũng như là một tài sản quan trọng cho các hoạt động trên biển khơi.

Nhiều nhà phân tích coi việc mua máy bay chiến đấu trên hạm của Pháp để thay thế cho MiG-29K là phản ứng của chính quyền New Dehli trước những lo ngại chiến lược ngày càng tăng về sự hiện diện hải quân ngày càng rộng rãi của hải quân Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương và vươn xa tới tận Ấn Độ Dương.

Hải quân Trung Quốc đã nhanh chóng cải cách hoạt động của lực lượng tàu sân bay của mình, sử dụng các tàu sân bay do trong nước chế tạo.

Ngoài tàu sân bay Liêu Ninh (CV-16) kiểu cũ, được cải tiến từ tàu khu trục chở máy bay chiến đấu của Liên Xô mang tên Varyag, các tàu sân bay nội địa lớp Sơn Đông (CV-17) và lớp Phúc Kiến (CV-18) mới ra mắt đã được tích hợp thành công vào cấu trúc của Hải quân Trung Quốc, trong khi những chiếc khác vẫn đang được đóng.

Theo các chuyên gia, có hai lý do chính khiến Hải quân Ấn Độ lo ngại về lực lượng hải quân thiếu trang bị của mình.

Lý do đầu tiên là các cuộc tuần tra thường xuyên của Hải quân Trung Quốc gần các điểm được gọi là nút thắt của Ấn Độ Dương, chẳng hạn như Eo biển Malacca và lực lượng tàu hộ tống hàng hải viễn dương của Hải quân Trung Quốc ở khu vực vịnh Aden - Somalia.

Lý do thứ hai là tình hữu nghị và quan hệ đối tác ngày càng tăng của Trung Quốc với các nước láng giềng của Ấn Độ, chẳng hạn như Sri Lanka và Pakistan.

Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc còn có một căn cứ bảo đảm hải quân ở quốc gia châu Phi là Djibouti.

Những điều này khiến chính quyền New Dehli ngày càng lo ngại về Chiến lược “Chuỗi ngọc trai trên biển”, hàm ý chỉ hàng loạt căn cứ hải quân hoặc hải cảng quan trọng mà nước láng giềng có thể thiết lập hoặc giành được quyền kiểm soát từ khu vực Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.