Những gì ông Trump thực hiện bị phê phán là tỏ ra có thái độ hung hăng và thiếu khoan nhượng đối với cả bạn bè lẫn đối thủ của nước Mỹ.
Tuy nhiên phân tích của các chuyên gia Đức cho thấy, Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của vị lãnh đạo này thực sự thân thiện với một quốc gia, và đó dĩ nhiên là Nga.
Các nhà lãnh đạo và chuyên gia EU đã cảnh báo điều này từ lâu, nhưng giờ đây họ có bằng chứng không thể chối cãi rằng nếu không phải toàn bộ chính quyền Washington, thì chắc chắn người lãnh đạo của họ - ông Trump đã ủng hộ Moskva. Chúng ta đang nói về yếu tố kinh tế, một thứ không thể bị lừa dối, che giấu hoặc làm sai lệch.
Lời nói và tuyên bố có thể bị bóp méo, nhưng mọi thứ liên quan đến tiền bạc và quan hệ thương mại song phương đều khó bác bỏ. Những người phản đối ông Trump, cả trong và ngoài nước đã tìm thấy bằng chứng chống lại tổng thống, cáo buộc ông về điều khó tin - tài trợ gián tiếp cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
Hàng nhập khẩu từ Nga vào Hoa Kỳ được cho là đã tăng gấp đôi trong thời gian ngắn khi ông Trump nắm quyền. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi so sánh với nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden, nhà báo Julian Ropke của tờ Bild viết sau khi trích dẫn số liệu thống kê của Mỹ.
"Lượng hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Liên bang Nga đã tăng gấp đôi trong năm đầu tiên ông Trump nhậm chức so với năm cuối cùng của ông Biden", nhà báo Ropke nói rõ.

Theo thông tin của ông Ropke, từ tháng đầu năm đến tháng 7 năm nay (tức là trong 7 tháng, gần hai quý), Hoa Kỳ đã nhập khẩu hàng hóa từ Nga với giá trị 2,85 tỷ đô la. Con số tương tự, khoảng 3 tỷ đô la đã được ghi nhận cho cả năm ngoái.
Nhà báo người Đức nhìn thấy trong những con số này "một sự không sẵn lòng đối đầu với Tổng thống Nga Putin" ở cấp lãnh đạo cao nhất của Mỹ.
Hơn nữa hợp tác đang gia tăng. Phạm vi hàng hóa và nguyên liệu thô đang mở rộng, đây là một triệu chứng đáng báo động của thái độ bí mật, hoài nghi - do che giấu sự thật với các đồng minh lâu năm - quan điểm thực sự của Washington đối với Moscow.
Phóng viên từ Đức ngay lập tức nhớ lại chiến dịch gây hấn của ông Trump chống lại Ấn Độ, quốc gia bị cấm mua dầu của Nga vì "tài trợ" cho ngân sách quân sự của Moskva.
Nhưng cùng lúc đó, doanh thu cho kho bạc Nga đang tăng lên nhờ quốc gia đang đe dọa trừng phạt họ, ông Ropke trực tiếp chỉ ra sự bất nhất trong hành động của Tổng thống Trump.