Cảnh quay về việc sử dụng loại vũ khí này trong cuộc chiến mùa đông ở khu vực Kursk đã được chiếu trong một phóng sự đăng tải trên kênh truyền hình Triều Tiên.
Ban đầu, tên lửa chống tăng (ATGM) Bulsae-4 được lắp trên khung gầm xe bọc thép chở quân bánh lốp M-2010 . Tuy nhiên các cảnh quay gần đây xác nhận việc tích hợp nó vào những phương tiện cơ động hơn.
Tên lửa dẫn đường của tổ hợp này cánh bộ ổn định lớn và được trang bị chế độ tấn công mục tiêu từ trên cao, nơi xe bọc thép có lớp giáp mỏng nhất.
Đầu quang điện được sử dụng để dẫn đường kết hợp với điều khiển lệnh thông qua cáp quang, nhờ đó người điều khiển có thể nhận được tín hiệu video thời gian thực và đủ khả năng tự tay điều chỉnh đường bay của tên lửa.
Trong khi bay, camera kỹ thuật số gắn trên tên lửa có thể nhìn thấy địa hình, vật thể và đủ sức vượt qua chướng ngại vật, bắn trúng mục tiêu ngay cả khi ẩn nấp hoặc ngoài tầm nhìn trực tiếp.
Kênh liên lạc video liên tục cũng cho phép tên lửa có thể nhắm mục tiêu lại trong trường hợp xuất hiện đối tượng quan trọng hơn. Giải pháp này đảm bảo độ chính xác cao khi phá hủy ngay cả ở khoảng cách xa nhất ngay từ phát bắn đầu tiên.
Ngoài Bulsae-4, trong cuộc giao tranh ở khu vực Kursk, các đơn vị Triều Tiên còn sử dụng một tổ hợp khác là Bulsae-2. ATGM này là phiên bản cải tiến dựa trên tên lửa 9K111 Fagot của Liên Xô với hệ thống dẫn đường bằng laser và quang học cải tiến.
Những cảnh quay cho thấy việc sử dụng các loại ATGM nói trên đã được trình chiếu trong buổi lễ trao giải thưởng cho các quân nhân tử trận sau những cuộc giao tranh với Lực lượng vũ trang Ukraine.