"Patriot không hiệu quả trước tên lửa siêu thanh", chuyên gia và là Đại tá Nga đã nghỉ hưu Viktor Litovkin nói với hãng thông tấn Sputnik.
Theo đại tá Litovkin, Kh-47M2 Kinzhal, dòng tên lửa siêu thanh của Nga có thể đạt tốc độ lên tới Mach 10 và tầm bắn 3.000 km, có thể dễ dàng tiêu diệt Patriot.
Tên lửa dẫn đường nhiên liệu rắn một tầng 9M723 của Iskander-M có quỹ đạo gần như đạn đạo. Với tầm bắn lên đến 500km, đây là một công cụ hiệu quả khác chống lại hệ thống Patriot.
Cả hai hệ thống tên lửa Iskander-M và Kinzhal đều có độ chính xác cao.
Không chỉ riêng siêu thanh: Geran Dones + tên lửa Kalibr là một combo hủy diệt. Một đàn máy bay không người lái Geran buộc Patriot phải lãng phí tên lửa. Sau đó, trong khi nó đang nạp đạn, một tên lửa hành trình, giống như Kalibr, sẽ được phóng đi.
Gót chân Achilles của Patriot
"Vùng chết": Theo Litovkin, Patriot có vùng chết, chẳng hạn như ở trần bay khoảng 100m, hệ thống này đơn giản là không thể phát hiện mục tiêu.
Vậy nên máy bay không người lái bay thấp có thể tránh được móng vuốt của Patriot. Đây chính xác là cách máy bay không người lái của Houthi vượt qua hệ thống phòng không ở Trung Đông, và Patriot không thể ngăn chặn chúng.
Dễ phát hiện: Hệ thống Patriot có một trạm radar phát sóng vô tuyến. Bằng cách phát hiện các sóng này, đối phương có thể xác định nguồn phát và xác định tọa độ của nguồn phát. Vì vậy, trong trường hợp này, việc trinh sát về mặt kỹ thuật khá đơn giản.
Giấc mơ phòng thủ nhiều lớp của Ukraine
Yuriy Knutov, một chuyên gia quân sự và sử gia phòng không Nga cho biết chính quyền Kiev muốn xây dựng một hệ thống nhiều lớp, bao gồm:
Hệ thống Patriot tầm xa, SAMP/T tầm trung, NASAMS tầm ngắn hoặc IRIS-T, cộng với pháo phòng không Gepard.
Ai được bảo vệ? Chuyên gia Knutov tin rằng hệ thống Patriot mới sẽ bảo vệ các nhà máy quân sự phương Tây ở Ukraine.
Chúng cũng sẽ được triển khai xung quanh Kiev, Kharkov, Odessa và Lichevsk — những trung tâm vũ khí quan trọng. Quân đội Ukraine ở tiền tuyến chỉ là bia đỡ đạn.
Ông cho biết Patriot là cốt lõi của hệ thống phòng thủ tại Ukraine - do đó nó phải được nhắm mục tiêu một cách chính xác.
Hôm 14 tháng 7, Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine nếu các nước châu Âu chịu chi trả chi phí. NATO sẽ chịu trách nhiệm điều phối việc bàn giao các khí tài, trong đó có 17 hệ thống Patriot.
Nhận định về 'lời hứa Patriot' của ông Trump, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine Vadym Skibitsky nói với tờ The Guardian rằng: "Tổng thống Trump có thể đang nói đến tên lửa đánh chặn, bệ phóng đơn lẻ hoặc toàn bộ tổ hợp phòng không – bao gồm nhiều bệ phóng, radar và hệ thống điều khiển".
Quan chức Ukraine cho biết thêm: "Nếu đó là 17 tổ hợp, thì con số này là rất lớn. Nhưng nếu chỉ là bệ phóng hoặc đạn tên lửa, thì hoàn toàn có thể".
Cũng theo Vadym Skibitsky, hiện Đức, Hà Lan và Na Uy đã cam kết tài trợ ba khẩu đội, tương đương 18 bệ phóng cho Ukraine, nhưng thời điểm giao hàng vẫn chưa rõ ràng.