'Kaliningrad đã bị bao vây'

GD&TĐ - Christopher Donahue, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Châu Âu và Châu Phi, cho biết NATO có kế hoạch ngăn chặn phòng thủ của Nga ở Kaliningrad.

Xe tăng NATO tham gia cuộc tập trận Phản ứng nhanh 2025 tại thao trường Gaiziunai, Litva.
Xe tăng NATO tham gia cuộc tập trận Phản ứng nhanh 2025 tại thao trường Gaiziunai, Litva.

Tuyên bố được tướng Christopher Donahue đưa ra trong hội nghị tại Đức hôm 17 tháng 7: "Nếu nhìn vào khu vực Kaliningrad, nó bị các nước NATO bao vây tứ phía. Hoàn toàn không có lý do gì để chúng ta không thể áp chế khu vực A2AD từ mặt đất nhanh hơn bao giờ hết, nhằm răn đe Nga. Chúng tôi đã lên kế hoạch và triển khai điều này rồi".

Hãng RIA dẫn lời vị tướng này cho biết, kế hoạch "thiết lập một tuyến phòng thủ ở sườn phía đông" bao gồm việc tăng cường năng lực trên bộ và cải thiện tương tác quân sự-công nghiệp trong NATO.

Cùng với đó, trợ lý tổng thống Nga và chủ tịch của Viện Hàng hải Nikolai Patrushev tuyên bố rằng NATO đang cố gắng phong tỏa Nga ở Biển Baltic, nhằm làm tê liệt hoạt động của các cảng ở khu vực Leningrad và Kaliningrad.

Ông Patrushev lưu ý rằng các hành động của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ở Vịnh Phần Lan là nỗ lực phong tỏa Nga, ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn của vận tải hàng hóa và hành khách, đồng thời phá hủy hệ thống thương mại toàn cầu.

Ông này nhấn mạnh rằng trong nỗ lực làm suy yếu nước Nga, các nước phương Tây cũng đang sử dụng "biện pháp khủng bố". Để lấy ví dụ, ông trích dẫn vụ tấn công vào một tàu của Nga ở Biển Địa Trung Hải và vụ bắt giữ tàu chở dầu Eagle S ở Biển Baltic.

Trước đó vào ngày 14 tháng 1 năm 2025, hội nghị thượng đỉnh các nước khu vực Baltic của NATO đã được tổ chức tại Helsinki, sau đó là chiến dịch Baltic Sentinel đã được công bố.

Mục đích của hoạt động này là nâng cao nhận thức về tình hình trong khu vực sau vụ hư hỏng gần đây đối với các tuyến cáp ngầm. NATO không nêu rõ có bao nhiêu tàu và máy bay sẽ tham gia, nhưng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ này không có thời hạn.

Đáp lại những bước đi trên, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova tuyên bố rằng các bước đi của NATO nhằm tạo ra rào cản nhân tạo đối với hoạt động vận tải ở Baltic không góp phần tăng cường an ninh mà để kiềm chế Nga. Bà nhấn mạnh rằng Biển Baltic sẽ không bao giờ trở thành vùng nước nội thủy của NATO.

Các chuyên gia lưu ý rằng hành động của NATO ở khu vực Baltic có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng và tác động tiêu cực đến sự an toàn của hoạt động vận tải biển.

Đồng thời, phía Nga nhấn mạnh sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho các cảng biển cũng như hoạt động thương mại của nước này trong khu vực.

Trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về những hoạt động chưa từng có của NATO tại biên giới phía tây nước này. Liên minh này đang tăng cường lực lượng và gọi đó là "ngăn chặn xâm lược".

Điện Kremlin lưu ý rằng Moscow không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần giải thích chi tiết rằng Nga không có ý định tấn công các nước NATO, nhưng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân bằng mối đe dọa tưởng tượng về Nga nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Cẩn trọng với điểm sàn thấp

GD&TĐ - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều trường đại học đã dự kiến và công bố mức điểm sàn.