Muốn hạnh phúc, cần phải học cách ngọt ngào mà man trá

Không ai phủ nhận sức mạnh của sự chân thành trong tình yêu, nhưng đôi khi, những lời ngọt ngào mà man trá cũng có sức mạnh kết nối mối quan hệ không tưởng.

Muốn hạnh phúc, cần phải học cách ngọt ngào mà man trá

Những người trưởng thành thường đánh giá cao sự thật trong mọi mối quan hệ, với họ, điều này giúp cho mối quan hệ đó được bền vững, dài lâu. Thế nhưng, trong tình yêu, những điều quá thật lại khiến cho đối phương khó có thể chấp nhận.

Thay vì nói "toạc móng heo" thì các chuyên gia về tâm lí học tư vấn cho các cặp đôi cách để lấy lòng nhau, phương pháp được đưa ra là: Hãy tích cực nói những lời ngọt ngào mà man trá để làm đẹp lòng người mình yêu trong các trường hợp sau đây:

muon hanh phuc can phai hoc cach ngot ngao ma man tra
Thay vì nói: "Em mập quá!", hãy nói: "Anh thích người khỏe mạnh, khỏe là tốt nhất!"

Nhận xét về ngoại hình của đối phương

Điều này cả đàn ông hay phụ nữ đều đúng. Nếu anh ấy bụng bia hoặc cô ấy trông đẫy đã quá mức cho phép sau khi sinh. Thay vì nói thật: "Anh/em mập thế? Trời ơi, trông như heo vậy!" thì hãy sử dụng ngôn từ phù hợp khi được hỏi về ngoại hình: "Anh/em thích những người trông khỏe mạnh, mập cũng được nhưng tốt nhất là khỏe mạnh, mập trông mới nhiều sức sống".

Điều này sẽ khiến đối phương cảm thấy được an ủi nhiều hơn. Thực tế nếu bạn vẫn muốn họ giảm cân thì nên lựa lúc vui vẻ, tư vấn về các phương pháp giảm cân an toàn, hiệu quả. Không nên đùa cợt thái quá về cân nặng với những người tăng cân không kiểm soát thường dễ bị tổn thương về điều này.

Nhận xét về các mối quan hệ bạn bè của đối phương

Nếu như trong các mối quan hệ bạn bè của người ấy, bạn có thể không thích tính cách của một ai đó trong số bạn của đối phương. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là bạn được phép đưa ra "chỉ thị" bắt người ấy nghỉ ngơi với bạn bè chỉ vì bạn không thích.

muon hanh phuc can phai hoc cach ngot ngao ma man tra
Không nên đưa ra tối hậu thư bắt đối phương không được kết giao với người mà bạn không thích

"Anh/em không thích anh chơi với người đó, họ chẳng ra gì!" - là câu nói lỡ miệng mà nhiều người hay sử dụng. Có khi người bạn đó đối phương còn kết giao trước cả khi có quan hệ tình cảm với bạn. Vậy thì bạn đã đưa người ấy vào thế rất khó xử, chơi với bạn thì phật lòng người yêu, được lòng người yêu thì mất bạn.

Hãy lựa cách nhẹ nhàng nhất để nói ra cảm giác không thoải mái của bạn khi phải giao tiếp, đối đãi với người kia. Nói thẳng lí do vì sao bạn không thích bạn của đối phương để họ hiểu chân tướng vấn đề. Bạn không nên yêu cầu đối phương nghỉ chơi ngay lập tức mà việc này cần phải có thời gian để người ấy kiểm nghiệm. Suy cho cùng, bạn cũng đâu muốn người khác can thiệp vào việc kết giao của bạn, đúng không?

Nhận xét về kĩ năng "yêu" của đối phương

Khi được hỏi: "Em/anh thấy anh/em thế nào?" sau khi ân ái, nếu bạn thỏa mãn thì chẳng nên tiết kiệm lời khen với đối phương. Hãy thì thầm, thủ thỉ vào tai người ấy: "Mình tuyệt lắm, anh/em thích lắm!", điều này sẽ khiến người ấy hạnh phúc bội phần vì đã mang lại những giây phút tuyệt vời cho bạn tình.

muon hanh phuc can phai hoc cach ngot ngao ma man tra
Nên lựa thời điểm thích hợp để nói về "chuyện ấy" nếu bạn chưa hài lòng

Nếu chàng/ nàng không làm bạn thỏa mãn, chớ nên "huỵch toẹt" ra: "Anh yếu sinh lí à?" hoặc "Sao em cứ nằm đờ ra thế? Chẳng chủ động gì cả!". Điều này không khác gì một cái tát vào tự tôn của đối phương, khiến họ ám ảnh cho những lần ân ái kế tiếp.

Hãy nhẹ nhàng xoa lưng, xoa cổ, vuốt nhẹ tóc và nhìn sâu vào mắt đối phương: "Anh/em tuyệt lắm, em/anh thỏa mãn rồi!". Lựa lúc thích hợp để có thể xem chung một bộ phim tâm lí và gợi mở hỏi đối phương về cách ân ái mà bạn thích, dò ý xem người ấy hào hứng hay phản đối để điều chỉnh hành vi phù hợp. Dù sao thì trong chuyện ấy, thăng hoa nhất vẫn là sự đồng thuận, và cả những lời ngọt ngào, mơn trớn và... man trá.

Theo Vietnammoi.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.