Mục đích bí ẩn của Nga khi yêu cầu được tiếp cận căn cứ không quân Indonesia

GD&TĐ - Nga đã chính thức đề nghị Indonesia cho triển khai máy bay tầm xa tại căn cứ không quân Manuhua, nằm ở quận Biak Numfor, tỉnh Papua.

Mục đích bí ẩn của Nga khi yêu cầu được tiếp cận căn cứ không quân Indonesia

Cổng thông tin quân sự Jane's Defense đã cho biết điều này vào ngày 14 tháng 4 năm 2025, trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Indonesia.

Sự hiện diện tiềm tàng của máy bay quân sự Nga trong khu vực đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng ở đối với Australia, khi Canberra coi động thái này là mối đe dọa đối với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Căn cứ không quân Manuhua chỉ cách Darwin 1.300 km - một thành phố quan trọng ở phía bắc Australia, nơi thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Hoa Kỳ. Canberra hiện đang có những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn kế hoạch của Nga trở thành hiện thực.

Theo Jane's Defense, yêu cầu này đã được gửi đến văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafri Samsuddin, sau cuộc gặp của ông với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu vào tháng 2 năm 2025.

Moskva đang tìm cách bố trí máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) tại căn cứ này, nhưng thông tin chi tiết về số lượng và loại phi cơ vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và vận tải cơ Il-76 của Nga đã yêu cầu được hạ cánh tại Manuhua, và trong một số trường hợp, chính quyền Indonesia đã chấp thuận.

Căn cứ nói trên hiện đang được Không quân Indonesia sử dụng làm nơi triển khai của phi đội CN235 và Phi đoàn tiêm kích số 9 mới thành lập, địa điểm trên có tầm quan trọng chiến lược do gần các tuyến đường vận tải quan trọng và các căn cứ của Hoa Kỳ, bao gồm cả Guam.

19118091-605.jpg
Nga sẽ có căn cứ không quân mới tại Indonesia?

Chính quyền Australia đã bày tỏ quan ngại về khả năng tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga trong khu vực.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, Canberra đang đàm phán với Jakarta để tìm kiếm thông tin, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton gọi tình hình này là "đáng lo ngại" và "gây bất ổn", đồng thời kêu gọi chính phủ minh bạch. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles xác nhận rằng Indonesia vẫn chưa phản hồi yêu cầu của Nga và nhấn mạnh họ đang tích cực hợp tác với các đối tác Indonesia ở cấp cao.

Cùng lúc đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia nói với hãng tin ABC News rằng ông không biết về yêu cầu như vậy, nhưng cách giải thích này chỉ làm tăng thêm sự bất ổn cho tình hình.

Đặc nhiệm Mỹ chiếm căn cứ quân sự của Nga tại Kobani.
Theo Jane's Defense

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Phenikaa trở thành Đại học tư thục đầu tiên ở khu vực phía Bắc và là đại học thứ 10 của Việt Nam.

Việt Nam có thêm một đại học

GD&TĐ - Trường Đại học Phenikaa chính thức trở thành Đại học Phenikaa theo Quyết định số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.