Mức án tù dành cho 2 tài xế gây tai nạn nghiêm trọng có đủ tính răn đe?

Mức án tù dành cho 2 tài xế gây tai nạn nghiêm trọng có đủ tính răn đe?

Trong thời gian diễn ra phiên tòa, Công an thị xã Phổ Yên đã cử hàng chục chiến sĩ thuộc các lực lượng chốt chặt khu hành chính thị xã Phổ Yên “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trừ những ai được tòa triệu tập, có liên quan, tất cả các phóng viên báo đài tham dự đưa tin đều được bố trí 01 khu vực dành riêng ngoài trời, theo dõi qua màn hình tivi phiên xét xử dưới trời mưa phùn nhẹ.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/11/2016, bị cáo Ngô Văn Sơn, sinh năm 1978 quê ở Bắc Ninh sau khi đã uống rượu nhưng vẫn điều khiển xe ô tô mang nhãn hiệu Inmova, biển số 99A-142-53 chở trên xe quá số người quy định (11 người) đi trên cao tốc Hà Nội -Thái Nguyên.

Khi đến nút giao Yên Bình thuộc xóm Sứ, xã Tân Hương, TX Phổ Yên, do vượt quá nút giao nên Sơn đã dừng xe bên lề, bật đèn vàng cảnh báo nguy hiểm để lùi xe.

Trong khoảng thời gian Sơn lùi xe, lái xe Lê Ngọc Hoàng sinh năm 1985 quê ở Thái Bình điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 89C-071-14 kéo theo sơmi rơmoóc đi đến. Vụ tai nạn do Sơn và Hoàng gây ra đã làm 05 trên xe Sơn tử vong, 1 người bị thương, tài sản thiệt hại trên 700 triệu đồng.

Khu vực dành riêng cho báo chí theo dõi phiên xét xử qua màn hình tivi
Khu vực dành riêng cho báo chí theo dõi phiên xét xử qua màn hình tivi 

Qua tài liệu và chứng cứ thu thập tại hiện trường, bị cáo Ngô Văn Sơn vi phạm khoản 3, Điều 202; điểm b,p khoản 1, Điều 46 và Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999, TAND thị xã Phổ Yên tuyên phạt tù từ  9-10 năm.

Đối với tội danh của bị cáo Lê Ngọc Hoàng, điều khiển xe container chở thép do không làm chủ và giảm tốc độ khi thấy xe Innova phía trước đang bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Căn cứ vào khoản 3, Điều 202; điểm b,p khoản 1, Điều 46 và Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999, bị cáo Lê Ngọc Hoàng bị phạt tù từ 5 - 6  năm.

Về trách nhiệm dân sự, hai bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Trong đó, Sơn phải bồi số tiền 1,1 tỷ đồng, Hoàng có trách nhiệm bồi thường 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi kết thúc phiên tòa vào hồi 20h30” ngày 14/2, bị cáo Lê Ngọc Hoàng vẫn một mực kêu oan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ