Trang trại lợn ở Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina ở xã Tân Phúc (Thanh Hóa), gây ô nhiễm môi trường.

Trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).
Trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).

Gây ô nhiễm môi trường

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina (gọi tắt là Công ty Agri-Vina) được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho thuê đất từ tháng 7/2022, với tổng diện tích hơn 37 ha.

Trong đó, gần 18 ha diện tích đất để xây dựng các hạng mục công trình nuôi lợn, quy mô 60.000 con lợn thịt/năm và hơn 19 ha đất còn lại để trồng rừng sản xuất.

Theo nhiều người dân ở thôn Tân Thủy, Tân Lập, xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh) thì việc trang trại lợn nêu trên gây mùi hôi thối thường xảy ra vào khung giờ: 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau.

Người dân sinh sống ở khu vực lân cận trang trại lợn và thị trấn Lang Chánh đã có nhiều phản ánh, kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương, nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện.

Chị H.T.Th. trú tại xã Tân Phúc cho biết, gia đình có 5 nhân khẩu, trong đó có cả người già và trẻ nhỏ. Vì nhà ở gần trang trại lợn, nên hằng ngày phải hứng chịu mùi hôi thối bốc lên. Có thời điểm mùi hôi thối rất nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình chị Th. và nhiều người khác.

“Mùi hôi thối bốc lên từ trang trại lợn, đã khiến gia đình chúng tôi và nhiều gia đình lân cận rất khó chịu. Nhiều lúc, nhà tôi không dám mở cửa vì mùi xú uế từ trang trại lợn bốc lên. Tình trạng này kéo dài sẽ gây ra bệnh tật cho người dân chúng tôi, nhất là đối với trẻ con”, chị Th. phản ánh.

Ông Lê Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tân Phúc, cho biết: Thời gian gần đây, thường xảy ra tình trạng mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn của Công ty Agri-Vina. Đặc biệt, khu vực bị ảnh hưởng nhiều là thôn Tân Lập, Tân Thủy (xã Tân Phúc). Thậm chí, mùi hôi thối bay theo gió, làm ảnh hưởng đến cả khu vực ở thị trấn Lang Chánh.

Cũng theo ông Phú, báo cáo của trang trại nuôi lợn nêu trên cho thấy, hiện đang nuôi 30.000 con lợn với 18 chuồng. Công ty này cũng đã đầu tư xây dựng 39 dãy chuồng lợn, công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 650m³/ngày đêm.

Họ cũng xây dựng buồng xử lý mùi hôi sau các dãy chuồng nuôi; bố trí phun nước dạng sương. Tổng lượng nước thải về hệ thống xử lý khoảng 300 - 400m³/ngày đêm.

Tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại lợn của Công ty Agri-Vina gây ra đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Do đó, UBND huyện Lang Chánh đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp triển khai các biện pháp nhằm chấm dứt mùi hôi thối, không để tiếp tục ảnh hưởng tới môi trường, cuộc sống của người dân xung quanh.

Kết quả kiểm tra của UBND huyện Lang Chánh cho thấy, tại khu vực ép tách phân (nguồn phát thải mùi số 4 theo giấy phép môi trường) việc xử lý mùi hôi còn chưa được hiệu quả. Nồng độ khí gây hôi thối cao, mùi hôi sau quạt thông gió còn chưa xử lý được triệt để... dẫn tới việc phát tán mùi hôi đến các khu dân cư tại thị trấn Lang Chánh và xã Tân Phúc, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

UBND huyện Lang Chánh đã yêu cầu Công ty Agri-Vina thay đổi hoặc bổ sung các biện pháp kỹ thuật, công nghệ xử lý mùi hôi từ chuồng lợn, khu vực xử lý phân, nước thải từ chuồng nuôi, để khắc phục triệt để tình trạng phát tán mùi hôi. Lắp đặt hệ thống lưới bao, giàn phun nước có chứa men vi sinh để hấp thụ và xử lý mùi hôi tại khu vực ép, tách phân khô khỏi nước thải.

Kiên quyết xử lý

Mặc dù, chính quyền, các đơn vị chức năng ở huyện Lang Chánh đã kiểm tra và yêu cầu Công ty Agri-Vina xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng Công ty Agri-Vina vẫn chưa khắc phục triệt để.

Do đó, ngày 19/4/2024, UBND huyện Lang Chánh có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thanh Hóa đề nghị kiểm tra hoạt động, xử lý sai phạm nếu có của trang trại nuôi lợn này.

Trước đề nghị của UBND huyện Lang Chánh, ngày 25/4/2024, Sở TN&MT Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đối với trang trại nuôi lợn của Công ty Agri-Vina. Từ kết quả kiểm tra thực tế, Chi cục BVMT, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa nhận định: Việc phản ánh của UBND huyện Lang Chánh về hoạt động trang trại phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến một số khu dân cư trong thời gian gần đây là đúng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân do việc quản lý, vận hành máy phát điện sử dụng khí gas chưa đúng quy trình dẫn đến khí biogas bị rò rỉ, thoát ra môi trường. Lớp lưới tránh mùi hôi phía sau các dãy chuồng bị hở, không đảm bảo kín khít. Việc sử dụng hóa chất chế phẩm vi sinh để xử lý giảm thiểu mùi hôi chuồng nuôi không đảm bảo...

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, đại diện doanh nghiệp cho rằng, đã chỉ đạo các nhà thầu thi công rà soát, tăng cường các giải pháp xử lý, giảm thiểu mùi hôi chuồng trại. Doanh nghiệp này xin nhận thiếu sót, khuyết điểm và cam kết không để xảy ra tình trạng mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Sở TN&MT Thanh Hóa yêu cầu Công ty Agri-Vina hoàn thành việc cải tạo công trình xử lý mùi trước ngày 20/5, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị trấn Lang Chánh và UBND xã Tân Phúc để thông báo cho nhân dân được biết.

“Yêu cầu Công ty Agri-Vina quản lý, vận hành máy phát điện dự phòng theo quy trình kỹ thuật, rà soát khắc phục điểm rò rỉ khí gas ra môi trường, đóng van khóa dòng khí gas khi không sử dụng. Bổ sung thêm lớp lưới phía sau các dãy chuồng nuôi, khắc phục các lớp lưới đang bị hở, đảm bảo kín khít để hấp thụ dòng khí trước khi thải ra môi trường. Bổ sung thêm biện pháp xử lý mùi tại các quạt hút từ chuồng nuôi như phun bổ sung men vi sinh vào dòng khí trước khi đẩy ra bên ngoài. Tăng cường lượng chế phẩm vi sinh và tần suất phun men vi sinh để xử lý, giảm thiểu mùi hôi trong chuông nuôi.

Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo kịp thời khi trang trại có sự cố phát sinh mùi. Yêu cầu hoàn thành việc cải tạo công trình xử lý mùi trước ngày 20/5/2024, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện Lang Chánh, UBND thị trấn Lang Chánh và UBND xã Tân Phúc để thông báo cho nhân dân được biết. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các yêu cầu, quy định về bảo vệ môi trường theo nội dung Giấy phép môi trường số 07/GP-UBND ngày 10/1/2024. Có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Sở TN&MT về sự thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường được cấp...”. Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh Hoàng Văn Thanh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Viết tiếp giấc mơ

GD&TĐ - Chẳng hiểu sao ba mẹ lại treo ảnh Bác trên bàn thờ, ở vị trí cao nhất. Chòm râu dài, ánh mắt hiền từ và cái miệng cười mỉm trấn an tinh thần chị.
Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

GD&TĐ - ​Tạo nên sức mạnh Trường Sơn là tổng lực của cả dân tộc, của cả thời đại, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ.