Trong phiên họp hôm 28/2, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước bắt đầu từ tháng 9/2025.
Đây là một chính sách hợp lòng dân, nhất là đối với những gia đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện trang trải học phí cùng lúc cho nhiều đứa con còn trong độ tuổi đến trường. Điều đó cũng thể hiện tính ưu việt của chế độ, tạo sự công bằng trong việc hưởng thụ giáo dục cho tất cả mọi người.
Bên cạnh đó, chính sách này cũng thể hiện sự đầu tư chiến lược của Nhà nước cho giáo dục, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí, tạo nền tảng vững chắc cho nguồn nhân lực trong tương lai của đất nước.
Tính đến năm học 2024 - 2025 đã có 10 tỉnh, thành phố trên cả nước như Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương, Long An và TPHCM đã miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non cho đến bậc THPT. Đó là những địa phương có nguồn thu dồi dào, cân đối được thu - chi hàng năm nên mạnh dạn đầu tư cho giáo dục bằng việc miễn học phí.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục tỉnh, thành rất khó khăn trong việc thu ngân sách, lại còn phải lo đầu tư cho hạ tầng nên chưa có điều kiện miễn học phí cho học sinh. Bộ Chính trị đã “gỡ khó” cho những địa phương này bằng quyết định hợp lòng dân nói trên.
Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 23 triệu học sinh từ bậc mầm non đến THPT. Mức học phí hiện hành dao động từ 50.000 đồng đến 540.000 đồng/tháng đối với trẻ mầm non và từ 50.000 đồng đến 650.000 đồng/tháng đối với học sinh phổ thông, tùy theo bậc học và khu vực sinh sống.
Để miễn học phí cho học sinh, Nhà nước phải chi ra 30.000 tỷ đồng. Qua đây cũng thấy được tính hiệu quả của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy Nhà nước mà cả hệ thống chính trị đang thực hiện để có khoản tiền dôi dư đầu tư cho những việc lớn.
Vậy là từ năm học 2025 - 2026 tới, những gia đình nào có con em đang học mầm non hoặc THPT không còn phải chạy đôn chạy đáo vào mỗi đầu năm học, làm sao xoay cho được một khoản tiền đủ để vừa mua sách vở, quần áo cho con lại vừa đóng học phí hàng tháng.
Đối với những gia đình có điều kiện, mỗi tháng chi vài triệu đồng để đóng học phí cho con thì không đáng kể nhưng đối với những gia đình nghèo, lại có con đông đang còn đi học thì năm bảy trăm ngàn cũng là một gánh nặng cho họ.
“Giáo dục là quốc sách hàng đầu” từ bây giờ không còn là câu khẩu hiệu suông nữa. Từ năm học 2025 - 2026 tới, các bậc cha mẹ chỉ lo mỗi một việc là mua sắm quần áo, sách vở cho con vào năm học mới chứ không còn bận lòng về chuyện học phí.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang được bắt đầu bằng những việc cụ thể mà chuyện miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến THPT là việc cụ thể nhất. Hy vọng từ “cú hích” này sẽ mở ra những điều tốt đẹp cho đất nước trong một tương lai không xa.