Thanh Hoá:

Một hiệu trưởng bất ngờ trượt cấp ủy ở phút chót

GD&TĐ - Sau quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự trước khi diễn ra Đại hội chi bộ, bà Vũ Thu Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hàm Rồng vẫn được 100% tín nhiệm giới thiệu giữ chức Bí thư Chi bộ, thế nhưng tại hội nghị, bà này bất ngờ trượt với phiếu tín nhiệm 3/14.

Một hiệu trưởng bất ngờ trượt cấp ủy ở phút chót

Trao đổi với PV GD&ĐT, ông Trần Công Bảy, Bí thư Đảng uỷ phường Hàm Rồng (thành phố Thanh Hoá) cho biết, Thành uỷ thành phố Thanh Hoá đã về công bố quyết định thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội tại Chi bộ mầm non Hàm Rồng do trong Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 vừa qua, bà Vũ Thu Thuỷ, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ bị trượt khỏi cấp ủy.

Ông Bảy cũng cho biết, trước khi đại hội diễn ra đã thực hiện quy trình nhân sự rất chặt chẽ. Qua 5 bước đều thống nhất nhân sự giới thiệu đại hội, dự kiến bầu bà Thuỷ giữ chức bí thư chi bộ.

“Có 5 bước được diễn ra trước kỳ đại hội. Tất cả các bước đều thống nhất 100% giới thiệu đồng chí Thuỷ tái cử, dự kiến bầu bí thư chi bộ khoá mới. Tuy nhiên, vào ngày đại hội chi bộ diễn ra thì đồng chí Thuỷ chỉ đạt 3/14 phiếu (15 phiếu phát ra, thu về 14 phiếu)”, ông Bảy nói.

Bí thư Đảng uỷ phường Hàm Rồng cũng khẳng định: “Qua theo dõi tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên trước đại hội, chúng tôi không thấy có gì bất thường... không có đảng viên nào có ý kiến gì”.

Cũng theo ông Trần Công Bảy, ngay sau khi sự việc diễn ra, Đảng uỷ phường đã báo cáo sự việc lên Thành uỷ thành phố Thanh Hoá.

Bí thư Đảng uỷ phường Hàm Rồng cũng cho biết, trước đây, nội bộ tại Trường Mầm non Hàm Rồng có nhiều “vấn đề”; năm 2021, bà Vũ Thu Thuỷ, Hiệu trưởng nhà trường từng bị kỷ luật khiển trách vì liên quan đến một số sai phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ hội ở Hà Nội không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trở thành sản phẩm du lịch. Ảnh minh họa: ITN.

Hà Nội và cuộc 'tái thiết' bằng văn hóa

GD&TĐ - Hà Nội đang bước vào cuộc “tái thiết” bằng văn hóa, khi các giá trị di sản và sáng tạo được xác lập là trụ cột, nguồn lực nội sinh theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Học sinh Trường Tiểu học An Dương trong giờ học.

'Đòn bẩy' đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

GD&TĐ - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu của giáo dục hiện đại.