Bí thư Chi bộ thúc đẩy bản nghèo thay đổi

GD&TĐ - Nhiều năm nay, Chi bộ bản Pho thuộc Đảng bộ xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) luôn đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”, đời sống nhân dân trong bản từng bước được cải thiện; an ninh trật tự trong bản ổn định.

 Với 3 ha trồng chuối mỗi năm ông Tẩn Vần Sìn thu về hàng trăm triệu đồng.
Với 3 ha trồng chuối mỗi năm ông Tẩn Vần Sìn thu về hàng trăm triệu đồng.

Có được những kết quả này, phải kể đến vai trò đóng góp, thúc đẩy bản nghèo phát triển của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Tẩn Vần Sìn.

Những năm trước đây, khi mới được chia tách cả Chi bộ bản Pho mới có 3 đảng viên. Trước thực trạng này, với cương vị là Bí thư Chi bộ, ông Tẩn Vần Sìn suy nghĩ: Muốn có một Chi bộ mạnh cần phải không ngừng bồi dưỡng và phát triển đảng viên và những người được lựa chọn bồi dưỡng để kết nạp cũng phải tiêu biểu để khi có thể tuyên truyền vận động bà con.

“Bản thân tôi cũng như các đảng viên khác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, giới thiệu những quần chúng có tư tưởng vững vàng, có ý chí phấn đấu để kết nạp đứng vào hàng ngũ của đảng. Nhờ vậy đến nay, Chi bộ bản Pho đã có 10 đảng viên. Năm nào Chi bộ cũng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy xã tặng Giấy khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, ông Sìn chia sẻ

Bản Pho là một bản biên giới có gần 70 hộ gia đình sinh sống; trong đó chủ yếu là dân tộc Dao. Cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, thường xuyên thiếu đói vào mùa giáp hạt, nhà cửa tạm bợ; trình độ dân trí thấp, tập quán canh tác lạc hậu... Điều đó khiến ông Sìn băn khoăn và trăn trở, làm sao cho gia đình mình, người dân trong bản mình thoát được cái đói, cái nghèo, được ấm no hạnh phúc. Với suy nghĩ đó, ông Sìn đã phân công từng đảng viên phụ trách các mảng công tác.

“Chi bộ đã đưa ra Nghị quyết và đặt phát triển kinh tế lên hàng đầu, phân công các đảng viên trong chi bộ hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lấy cây chuối làm cây chủ lực. Đến nay, nhờ nắm bắt được kỹ thuật cộng với đầu ra ổn định, nhiều gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Bên cạnh đó, một số cây trồng mới cũng được đưa vào trồng như cây sa nhân, đây loại cây trồng có giá trị kinh tế cao”.

Với tâm niệm “nói đi đôi với làm”, muốn bà con tin tưởng làm theo thì bản thân mình cũng phải tiên phong đi đầu; ông Sìn mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Với nguồn vốn vay từ Ngân hàng ông đầu tư mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng hệ thống chuồng trại, tận dụng những nông sản sẵn có để chăn nuôi; gieo cấy 7000m2 ruộng lúa 2 vụ, trồng 3 ha chuối, 1.500 cây sa nhân, 2ha cây thảo quả, tận dụng diện tích đất gần khe suối đào 241m2 ao thả cá... Với mô hình kinh tế tổng hợp mỗi năm mang về thu nhập cho gia đình ông Sìn trên 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Huy Du, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bản Lang cho biết: Nhiều năm nay, Chi bộ bản Pho luôn là điểm sáng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, bản Pho đang là nơi phát triển mạnh về cây chuối, sa nhân, thảo quả của xã. Đây là những cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con. Những kết quả này có được vai trò của ông Sìn là rất lớn.

“Đặc biệt với uy tín của mình, ông Sìn đã vận động bà con trong bản tham gia đóng góp ngày công, vật liệu làm hơn 100 mét đường giao thông liên bản, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương hàng hóa. Đến thời điểm này, bản Pho không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm mạnh, an ninh trật tự thôn bản luôn ổn định và là điểm sáng của xã chúng tôi”, ông Nguyễn Huy Du, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bản Lang thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ