Moscow công bố danh sách nóng

GD&TĐ -Nga đã liệt kê 47 quốc gia có thái độ phá hoại trái ngược với các giá trị của Nga, mở đường cho công dân các nước này xin tị nạn ở Nga nếu họ muốn.

Thủ tướng Nga, Mikhail Mishustin.
Thủ tướng Nga, Mikhail Mishustin.

Vào ngày 20/9/2024, Thủ tướng Nga, Mikhail Mishustin, đã công bố danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ “thực hiện các chính sách áp đặt thái độ tư tưởng tân tự do mang tính hủy diệt, trái ngược với các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Nga”.

Danh sách được đăng trên cổng thông tin chính phủ Nga bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Úc, Áo, Albania, Andorra, Bahamas, Bỉ, Bulgaria, Vương quốc Anh, Đức, Hy Lạp, Đan Mạch, Ireland, Iceland, Tây Ban Nha, Ý, Canada, Síp, Latvia, Litva, Lichtenstein, Luxembourg, Malta, Micronesia, Monaco, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Romania, San Marino, Bắc Macedonia, Singapore, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Ukraine, Phần Lan, Pháp, Croatia, Montenegro, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Estonia và Nhật Bản.

Đáng chú ý là danh sách này không có các nước thành viên EU và NATO là Slovakia và Hungary, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO.

Hầu hết các quốc gia bị chỉ định trước đây đã lập danh sách các chính phủ "không thân thiện", lần đầu tiên được biên soạn vào mùa xuân năm 2021 và được cập nhật vào năm 2022. Các quốc gia trong danh sách đen đó phải chịu các biện pháp đối phó ngoại giao và kinh tế của Nga dựa trên hành vi thù địch của họ.

“Nga có thể mang đến cho thế giới một nơi trú ẩn an toàn, bảo vệ các giá trị truyền thống khỏi thảm họa đang thống trị phương Tây”, Tổng biên tập RT Margarita Simonyan cho biết tại Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ tư ở St. Petersburg hôm 19/9.

Vào tháng 8/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép những người nước ngoài chia sẻ các giá trị truyền thống của Nga, và không đồng tình với chương trình nghị sự "tân tự do" do chính phủ nước họ thúc đẩy được nộp đơn xin thường trú.

Theo đó, công dân của các quốc gia "tự do mới có tính hủy diệt" có đủ điều kiện xin cư trú tạm thời tại Nga mà không cần phải đáp ứng các yêu cầu nhập cư tiêu chuẩn, chẳng hạn như hạn ngạch quốc gia, trình độ tiếng Nga và hiểu biết về lịch sử và luật pháp Nga.

Kế hoạch này dường như bắt nguồn từ một hội nghị chuyên đề vào tháng 2/2024 tại Moscow, khi sinh viên người Ý Irene Cecchini trình bày ý tưởng “ hồi hương” với tổng thống Nga.

Cecchini thúc giục ông Putin đơn giản hóa quy trình nhập cư và nhập tịch cho những người nước ngoài chia sẻ “các giá trị văn hóa, truyền thống và gia đình” của Nga, trình bày đây là cách giúp đất nước vượt qua tình trạng suy thoái dân số.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ