Video UAV thiêu rụi tăng Leopard 2 thành đống đổ nát

GD&TĐ -Quân đội Nga mới đây tiếp tục phá hủy thêm một xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tại Khu vực Kursk bằng máy bay không người lái kamikaze.

Sơ đồ chiến sự ngày 19/9/2024 tại Vùng Kursk của Nga.
Sơ đồ chiến sự ngày 19/9/2024 tại Vùng Kursk của Nga.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trên kênh Northern Wind Telegram vào ngày 19/9 cho thấy, một chiếc Leopard 2 do Đức sản xuất được cấp cho Ukraine đã bị loạt máy bay không người lái (UAV) kamikaze tấn công nhiều lần ở Khu vực Kursk, thiêu rụi nó thành đống đổ nát.

Đòn tấn công đầu tiên gây ra một đám cháy lớn ở tháp pháo xe tăng, trong khi một UAV thứ hai dường như đã giáng một đòn lướt qua thân xe Leopard. Cảnh quay do một UAV lơ lửng ở xa ghi lại cho thấy, chiếc xe tăng bốc cháy không kiểm soát được sau những cú va chạm.

Hoạt động quân sự này của Nga diễn ra giữa lúc nỗ lực bất thành của Ukraine nhằm giữ vững lãnh thổ Nga vẫn đang kéo dài.

Trong một thông báo được đưa ra vào ngày 19/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 500 thương vong đã xảy ra với lực lượng Ukraine trên khắp Khu vực Kursk trong 24 giờ trước đó; hai xe tăng Leopard; bốn xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất; cùng hàng chục xe bọc thép và thiết bị quân sự khác đã bị phá hủy trong cùng thời gian.

Lực lượng Ukraine đã phát động một chiến dịch xuyên biên giới lớn ở Khu vực Kursk vào ngày 6/8, với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố rằng, ông có ý định giữ càng nhiều lãnh thổ Nga càng tốt để củng cố vị thế của mình trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào với Moscow.

Tuy nhiên, cuộc tiến công của Ukraine đã sớm bị chặn lại, và kể từ đó, lực lượng Nga đã bắt đầu phản công để đẩy lùi lực lượng đối phương trở lại biên giới.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu trận chiến ở Kursk, lực lượng Kiev đã mất 14.950 quân, 122 xe tăng, 52 xe chiến đấu bộ binh, 93 xe bọc thép chở quân, 768 xe chiến đấu bọc thép, 464 xe cơ giới, 109 khẩu pháo, 28 bệ phóng, bao gồm 7 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và 6 hệ thống MLRS, 8 hệ thống phòng không, 4 xe vận tải-nạp đạn, 28 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar trên không, 14 xe công binh, bao gồm 8 xe chống chướng ngại vật và 1 xe rà phá bom mìn UR-77.

Bên cạnh đó, tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Aleksandr Syrsky, đã thừa nhận rằng, chiến dịch này thực chất là một nước cờ nhằm buộc Nga phải rút quân khỏi tiền tuyến Donbass, tuy nhiên Nga đã không mắc bẫy. Lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến vào Donbass, trong khi Moscow loại trừ mọi cuộc giao tranh với Kiev miễn là quân đội nước này vẫn có mặt trên đất Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ