Messi không về Barca, PSG nhắm Salah của Liverpool

GD&TĐ - Messi được cho là đã từ chối mọi cuộc gọi của đội bóng xứ Catalunya.

Messi từ chối trở lại mái nhà xưa Barca.
Messi từ chối trở lại mái nhà xưa Barca.

Gia nhập PSG vào mùa hè năm ngoái theo dạng CNTD, Lionel Messi đã ký với đội bóng nước Pháp bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Như vậy, nếu không có gì thay đổi thì siêu sao người Argentina sẽ rời PSG vào cuối mùa giải này.

Hiện tại, Messi đang thể hiện phong độ hủy diệt trong màu áo PSG với 12 bàn thắng cùng 15 kiến tạo trên mọi đấu trường qua được nhiều đội bóng quan tâm như Man City, Chelsea và Inter Miami.

Mới đây, tờ Mirror tiết lộ rằng CLB Barcelona đã có những liên hệ với gia đình của Messi. Sau khi chia tay tiền đạo này vào mùa Hè năm 2021, Blaugrana đã nhận ra đó là sai lầm và đang muốn tìm mọi cách để đưa chân sút này trở lại mái nhà xưa.

Tuy nhiên, Messi đã từ chối hoàn toàn mọi cuộc gọi của đội bóng xứ Catalunya bởi cảm thấy bị BLĐ đội bóng cũ cùng Chủ tịch Joan Laporta lừa dối trắng trợn trong suốt nhiều năm liền.

Do đó dù chỉ còn hợp đồng với CLB PSG tới mùa Hè năm nay thì Lionel Messi được cho là ưu tiên ở lại nước Pháp hoặc gia nhập bến đỗ nào cũng được, miễn không phải là Blaugrana.

Đứng trước nguy cơ mất đi cầu thủ quan trọng nhất đội bóng, BLĐ PSG đang gấp rút tìm kiếm những nhân tố nhằm thay thế Messi. Danh sách hiện tại có Salah, Rashford, Martinelli, Leao hay thậm chí là ... Aubameyang.

Salah đã gia hạn với Liverpool và khó lòng rời sân Anfield một sớm một chiều. Trong khi đó, Rashford nằm trong kế hoạch của HLV Ten Hag và MU cũng không có ý định bán ngôi sao của mình ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, với Martinelli và Leo, bộ đôi ngôi sao này thăng hoa vượt bậc trong mùa giải năm nay và trở thành chủ công nơi tuyến đầu của Arsenal và AC Milan nên cũng rất khó ra đi trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.