Man City chiêu mộ chủ nhân Quả bóng Vàng 2018

GD&TĐ - Luka Modric đang trên đường trở lại Ngoại hạng Anh, gia nhập Man City theo dạng chuyển nhượng tự do.

Man City muốn có tiền vệ kỳ cựu Modric.
Man City muốn có tiền vệ kỳ cựu Modric.

Hợp đồng giữa chủ nhân Quả bóng Vàng năm 2018 với đội chủ sân Bernabeu sẽ hết hạn vào tháng 6/2022. Khi đó, tiền vệ 36 tuổi sẽ trở thành cầu thủ tự do.

Mặc dù vẫn đang thi đấu khá ‘mượt’ tại Real Madrid nhưng giữa Modric với đội bóng chủ quản dường như đã xác định rõ sẽ ‘đường ai nấy đi’ khi mùa giải này kết thúc.

Modric sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6/2022.

Modric sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6/2022.

Trong bối cảnh đó, Man City được cho là đang ‘âm mưu’ đưa Luka Modric trở lại Ngoại hạng Anh theo dạng chuyển nhượng tự do.

Lão tướng người Croatia rời Tottenham để gia nhập Real Madrid vào năm 2012. Sau gần 10 năm chinh chiến tại La Liga và dù đã ở tuổi ‘xế chiều’ nhưng anh vẫn được nhiều ‘đại gia’ săn đón.

“Chủ sở hữu giàu có của Newcastle cũng đã đưa ra lời đề nghị với Modric”, tờ SunSport tiết lộ: “Nhưng ngôi sao Croatia ‘nói không’ với hợp đồng hậu hĩnh tại St James Park”.

Lý do mà Luka Modric nói không với Newcastle bởi anh muốn những năm cuối thi đấu đỉnh cao trong màu áo đội chủ sân Etihad.

Muốn thống trị hàng tiền vệ, nên ngoài Modric thì Man City cũng đang cạnh tranh quyết liệt với Man Utd và Tottenham trong việc giành chữ ký Kalvin Phillips của Leeds United.

“Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi ra số tiền lên tới 59 triệu bảng để sở hữu Kalvin Phillips”, tờ SunSport nhấn mạnh: “Tất nhiên, đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt cũng đâu có thiếu tiền”.

Liệu Leeds United có giữ chân được ngôi sao của mình hay không? Cơ hội đến Kalvin Phillips muốn đầu quân cho đội bóng nào? Hãy chờ xem.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ