Totenham sẽ bán bộ đôi Bale - Modric nếu bị loại khỏi Top 4

Totenham sẽ bán bộ đôi Bale - Modric nếu bị loại khỏi Top 4

(GD&TĐ) - Phát biểu trước giới báo chí mới đây, Ban lãnh đạo CLB Tottenham đã thẳng thừng tuyên bố sẽ bán bộ đôi  Bale - Modric nếu đội bóng thành London không kết thúc mùa giải năm nay trong top 4 giải Ngoại hạng Anh.

Bale - Modric nhiều khả năng sẽ phải ra đi
Bale - Modric nhiều khả năng sẽ phải ra đi

Được biết, bài toán kinh tế của đội chủ sân White Hart Lane đang bị mất cân đối trầm trọng. Trong nửa đầu mùa giải này, doanh thu của Tottenham tuy tăng 79,8 triệu bảng nhưng các khoản chi cũng ngày càng gia tăng với mức độ khủng khiếp.

Để góp mặt tại sân chơi Champions League, Tottenham đã chi tiêu tương đối mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài ra, họ cũng tăng lương cho nhiều cầu thủ. Những động thái trên khiến cho chi phí hoạt động của Tottenham phình to hơn so với dự kiến ban đầu.

Hiện tại, vấn đề tài chính của Tottenham chưa đến nỗi căng thẳng do họ đang có được khoản thu màu mỡ từ Champions League. Song nếu như không giành quyền góp mặt ở sân chơi này mùa giải sau, Tottenham sẽ phải tính toán lại bài toán kinh tế. Theo đó, chủ tịch Daniel Levy muốn cắt giảm đội hình để thu gọn quỹ lương.

Được biết, Gareth Bale và Luka Modric là hai trong số những cái tên đang được săn đón nhiều nhất. Theo các chuyên gia, Tottenham có thể thu về từ 70 đến 80 triệu bảng nếu bán cả hai ngôi sao là Luka Modric và Gareth Bale. Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2011, Tottenham từng từ chối đề nghị trị giá 40 triệu bảng từ Chelsea. Trong khi đó, đội bóng nào muốn có Bale cũng sẽ phải bỏ ra khoảng 40 triệu bảng.

Khả năng Tottenham bán cả hai ngôi sao này là rất thấp, nhưng một trong hai người sẽ rời sân White Hart Lane vào mùa Hè này là điều rất dễ xảy ra. Như vậy, đây thực sự là một tin không thể vui hơn với các đội bóng đang theo đuổi Bale và Modric.

Hiện tại Tottenham vẫn đang đứng thứ 4 nhưng đã bị Newcastle san bằng điểm số cũng như chỉ nhỉnh hơn Chelsea có 2 điểm. Phong độ của họ là rất đáng lo ngại khi chỉ thắng 1/8 trận gần đây. Nếu không sớm cải thiện ở 5 vòng đấu cuối cùng, Tottenham sẽ đứng trước nguy cơ bị đánh văng khỏi top 4.

Huy Hoàng

 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ