Lượng khách quốc tế du lịch miền Tây tăng cao dịp Tết Giáp Thìn 2024

GD&TĐ - Tết Nguyên đán 2024, ngành du lịch các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt doanh thu cao, tín hiệu vui khi lượng khách quốc tế tăng.

Nhiều du khách chọn làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) làm điểm đến du xuân. Ảnh: T. Thật.
Nhiều du khách chọn làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) làm điểm đến du xuân. Ảnh: T. Thật.

Tết Nguyên đán 2024, ngành du lịch các địa phương trong khu vực miền Tây như TP Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp… “được mùa” với doanh thu cao, lượng khách quốc tế tăng trở lại.

Chiều 15/2, ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau cho biết, tổng lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích và lưu trú từ ngày 8/2 đến 9 giờ ngày 15/2 là 176.261 lượt khách (448 khách quốc tế), tăng 7,12% so với cùng kỳ Tết năm 2023. Tổng thu du lịch đạt hơn 135,3 tỷ đồng, tăng 12,23%.

Theo đó, các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh cực Nam của Tổ quốc thu hút đông lượt khách tham quan như: Khu du lịch Hòn Đá Bạc, khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, khu du lịch Khai Long, các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng...

Trong khi đó tại TP Cần Thơ, tổng doanh thu du lịch ước đạt 415 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, tính từ ngày 8 - 14/2 (từ 29 Tết đến mùng 5 Tết), TP Cần Thơ đón khoảng 398.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch lưu trú khoảng 104.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ; khách quốc tế lưu trú ước khoảng 4.100 lượt, tăng 41%; công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 84%.

Du khách thích thú trải nghiệm văn hóa sông nước tại chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) dịp Tết. Ảnh: T. Thật.
Du khách thích thú trải nghiệm văn hóa sông nước tại chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) dịp Tết. Ảnh: T. Thật.

Tại tỉnh Đồng Tháp, theo thống kê từ ngày 8 - 13/2 (tức ngày 29 đến mùng 4 Tết), toàn tỉnh đón gần 139.000 lượt khách (tăng 9,6% so với cùng kỳ). Doanh thu ngành du lịch ước đạt hơn 20 tỷ đồng (tăng 58% so với năm 2023), tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngành du lịch tỉnh Kiên Giang trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn có bước tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ dịp Tết năm 2023.

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang - ông Bùi Quốc Thái, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8 - 14/2, nhằm ngày 29 đến mùng 5 Tết) tỉnh đón khoảng 335.000 lượt khách, tăng hơn 21% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế hơn 53.500 lượt, tăng 4,4 lần. Doanh thu từ hoạt động du lịch của Kiên Giang ước khoảng 1.122 tỷ đồng, tăng 7,2 lần so cùng kỳ.

Điểm đến được du khách lượng chọn hàng đầu của Kiên Giang là đảo Phú Quốc, chiếm gần 60% tổng lượng khách du lịch của tỉnh...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

GD&TĐ - Nếu Kiev được kết nạp vào NATO, Nga sẽ nhanh chóng thử thách cam kết đối với an ninh của Ukraine và đó sẽ là thử thách cực đại với Điều 5 NATO.

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.