Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục đột phá qua biên giới Kursk

GD&TĐ - Chiến sự khu vực Kursk vẫn tiếp diễn khi binh sĩ Ukraine liên tục thực hiện những nỗ lực đột phá qua biên giới.

Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục đột phá qua biên giới Kursk

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2025, nhà phân tích quân sự Mikhail Zvinchuk, tác giả của kênh Telegram "Rybar", đã báo cáo về hai nỗ lực của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) nhằm đột phá biên giới nhà nước Nga theo hướng Tyotkinsky và Glushkovsky ở khu vực Kursk.

Theo ông Zvinchuk, hoạt động của đối phương trong 24 giờ qua đã thấp hơn trước, nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp tục.

Quân đội Nga đẩy lui nhóm tấn công của bộ binh AFU đang cố gắng đột phá gần làng Tyotkino và Bessalovka.

Ngoài ra, một máy bay không người lái FPV của Ukraine đã tấn công đường Bobrava - Belaya ở quận Belovsky, hậu quả là tài xế 52 tuổi của một chiếc xe tải KamAZ đã bị thương do mảnh đạn, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, tình trạng của anh ta theo đánh giá là ổn định.

voyiny-225-oshb-1-e1738825118772.jpg
Binh sĩ Ukraine vẫn tiếp tục nỗ lực tấn công qua biên giới vùng Kursk.

Khu vực Kursk vẫn là điểm căng thẳng gia tăng do nằm gần biên giới Nga - Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào đêm 26 tháng 6, đơn vị phòng không đã bắn hạ 50 UAV của Ukraine trên 8 khu vực, bao gồm 23 chiếc UAV tấn công vùng Kursk.

Cuộc tấn công theo hướng Tyotkino bắt đầu vào ngày 5 tháng 5, khi Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng bộ binh, xe bọc thép và máy bay không người lái FPV để cố gắng chiếm ngôi làng, đây là chìa khóa để kiểm soát khu vực biên giới.

Quân đội Nga, bao gồm Trung đoàn tấn công đổ bộ đường không số 56 và Trung đoàn 1427, đã đẩy lùi thành công cuộc đột kích gây ra tổn thất cho đối phương.

Vào ngày 8 tháng 6, các nhóm tác chiến của Lữ đoàn 225 và 425 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lui gần Tyotkino và Novy Put với sự trợ giúp của pháo binh và máy bay không người lái.

Chiến thuật mới của Lực lượng vũ trang Ukraine, được mô tả bởi kênh Telegram “Veteran’s Notes,” bao gồm việc sử dụng UAV ở độ cao 2.000 -2.500 mét để tránh bị các nhóm hỏa lực cơ động (MFG) tấn công, sau đó hạ xuống trước khi đánh phá.

Điều này làm phức tạp công việc của MFG, nhưng khiến máy bay không người lái dễ bị tên lửa phòng không và trực thăng tấn công, mặc dù chi phí cho các loại đạn đánh chặn như 48N6E3 lên tới 1 triệu đô la.

Tiêm kích MiG-29 Ukraine ném bom dẫn đường phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Nga.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhìn lại ngày thi đầu tiên

Nhìn lại ngày thi đầu tiên

GD&TĐ - Theo ghi nhận của nhiều chuyên gia, đề thi môn Toán, Ngữ văn phân hoá rõ năng lực thí sinh, sát cấu trúc đề tham khảo của Bộ GD&ĐT.