Lực lượng đặc nhiệm Mỹ bị loại bỏ ở Vùng Bryansk

GD&TĐ -Lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Biệt kích số 75 của Mỹ chiến đấu cho Ukraine đã bị Nga loại bỏ ở vùng Bryansk hôm 28/10.

Một trong những chiến binh thuộc Trung đoàn Biệt kích số 75 của Mỹ bị loại bỏ ở Vùng Bryansk của Nga.
Một trong những chiến binh thuộc Trung đoàn Biệt kích số 75 của Mỹ bị loại bỏ ở Vùng Bryansk của Nga.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, một biệt đội thuộc Trung đoàn Biệt kích số 75 của Quân đội Mỹ, một đơn vị được thiết kế để lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, đã bị loại bỏ, khi đang cố gắng đột nhập biên giới Nga ở khu vực Bryansk.

Ngoài ra, theo báo cáo của FSB, nhóm này còn có lính đánh thuê nước ngoài đến từ Thụy Điển, Ba Lan, Venezuela và Anh.

Tổng cộng có khoảng 30 chiến binh đã bị tiêu diệt trong hoạt động quân sự này của Nga.

Đoạn phim do FSB chia sẻ đã xác nhận rằng, các chiến binh nước ngoài được trang bị thiết bị liên lạc và vũ khí do nước ngoài sản xuất.

Trung đoàn tinh nhuệ Biệt kích số 75, có trụ sở tại Fort Benning, Georgia, và bao gồm ba tiểu đoàn Biệt kích: Tiểu đoàn 1, đóng tại Sân bay Hunter, Georgia; Tiểu đoàn 2, đóng tại Fort Lewis, Washington; và Tiểu đoàn 3, cũng như Tiểu đoàn Tình báo Quân sự số 75 và Tiểu đoàn Biệt kích số 75.

Trung đoàn này được biết đến với trình độ huấn luyện cao và khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống chiến đấu, khiến nó trở thành một trong những đơn vị quan trọng nhất của Mỹ trong các hoạt động chiến lược.

Việc loại bỏ sự hiện diện của nhóm lính đánh thuê nước ngoài này ở khu vực Bryansk làm dấy lên nhiều câu hỏi và suy đoán về vai trò của các lực lượng quốc tế trong cuộc tấn công lãnh thổ Nga.

Theo Avia pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.