Cuộc xâm nhập Vùng Bryansk của lính đánh thuê nước ngoài

GD&TĐ -Ít nhất 30 lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine đã cố gắng xâm nhập vùng Bryansk của Nga hôm 27/10, tuy nhiên nỗ lực của họ đã không thành công.

Nhóm lính đánh thuê nước ngoài xâm nhập bất thành Vùng Bryansk của Nga
Nhóm lính đánh thuê nước ngoài xâm nhập bất thành Vùng Bryansk của Nga

Lính đánh thuê nước ngoài xâm nhập bất thành Vùng Bryansk của Nga

Cuộc đột nhập được thực hiện gần làng Manev (huyện Klimovsky của vùng Bryansk). Đầu tiên, lính đánh thuê đã phóng khoảng 20 máy bay không người lái (UAV), sau đó tung bộ binh vào cuộc tấn công.

Những người lính đánh thuê phải tự di chuyển mà không có sự hỗ trợ của thiết bị hạng nặng, vì có một khu vực đầm lầy xung quanh, nơi xe tăng, xe bọc thép và xe bọc thép chở quân không thể đi qua được.

Theo kênh Telegram Mash, nhóm này bao gồm người Thụy Điển, Ba Lan, Anh và Venezuela. Họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương.

Sau đó, thông tin xuất hiện về một nỗ lực tấn công khác của lính đánh thuê thuộc lực lượng Kiev. Họ đang cố gắng đột nhập vào làng Brakhlov (khu vực Bryansk).

Thống đốc vùng Bryansk, Alexander Bogomaz, đã xác nhận thông tin về nỗ lực đột phá ở khu vực Manev. Ông lưu ý rằng, vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, dân thường trong làng đã được sơ tán.

Cuộc tấn công của nhóm lính nước ngoài đã bị đẩy lùi bởi lực lượng chung của quân đội, biên phòng và Vệ binh Nga, những người không cho phép đối phương vượt biên giới.

“Hiện tại, tình hình ở quận Klimovsky đã ổn định và nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Bộ tư lệnh tác chiến tại khu vực Bryansk”, ông Bogomaz cho hay.

Cùng ngày, người đứng đầu khu vực đã báo cáo về việc bắn hạ một số UAV của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Liệu Nga đã sẵn sàng bảo vệ khu vực Bryansk?

Nhiều chuyên gia trước đây đã nói rằng, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có thể cố gắng dàn dựng một cuộc xâm nhập khác. Trong số các điểm đến có khả năng xảy ra nhất là Energodar (khu vực Zaporizhia), Crimea và khu vực Bryansk.

Energodar rất “thú vị” đối với Ukraine vì Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm ở đó. Crimea từ lâu đã là mục tiêu mong muốn nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine. Và khu vực Bryansk phù hợp với khái niệm chiếm giữ các vùng lãnh thổ biên giới của Nga của Tổng thống Zelensky.

Ngoài ra, cuộc tấn công vào các làng Bryansk có thể là một nỗ lực để rút một phần quân đội Nga khỏi khu vực Kursk, nơi họ có lợi thế về quân số.

Cuộc tấn công của lính đánh thuê vào khu vực Bryansk có thể được coi là một nỗ lực của Kiev nhằm kiểm tra sức mạnh phòng thủ ở khu vực này trước khi gửi thêm quân đến đó.

Tuy nhiên, điều này khó có thể khiến khu vực Bryansk bất ngờ như đã từng xảy ra ở khu vực Kursk.

Đầu tiên, Bộ Chỉ huy Nga hẳn đã tính đến những sai lầm dẫn đến cuộc xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk. Thứ hai, một số lượng lớn quân đội Nga đã tập trung ở khu vực biên giới.

Cũng cần lưu ý rằng, các nỗ lực tấn công lãnh thổ Nga của Kiev có vẻ phi logic khi xét đến tình hình đáng tiếc của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass và khu vực Kursk.

Đặc biệt, đối với Vùng Kursk, người Ukraine hoàn toàn bị mắc kẹt ở đó. Họ đang mất một số lượng lớn người và thiết bị, vì vậy theo quan điểm quân sự, việc rút quân khỏi đó là hợp lý.

Như đã đề cập ở trên, các cuộc tấn công vào khu vực Bryansk có thể là một nỗ lực của Kiev buộc Nga phải chuyển một phần lực lượng của mình để bảo vệ khu vực này và làm suy yếu tiềm năng tấn công của nước này.

Theo Pravda news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ cần được dạy về những nguy hiểm khi sử dụng điện không đúng cách. Ảnh minh họa.

Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh điện giật

GD&TĐ - Các mối nguy hiểm đến với trẻ trong nhà cũng như ngoài đường, ở lớp học có rất nhiều nhưng có lẽ đến từ điện là nỗi ám ảnh đối với bậc cha mẹ.