Lợi thế kinh tế của BRICS so với G7 là một thực tế khách quan

GD&TĐ -Quan chức Nga cho biết, các nền kinh tế mới nổi vượt trội hơn các nền kinh tế phương Tây giàu có hơn trong việc đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu.

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, Maksim Oreshkin.
Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, Maksim Oreshkin.

Theo Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, Maksim Oreshkin, dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, nền kinh tế toàn cầu sẽ được thúc đẩy bởi các nước BRICS là một "thực tế khách quan".

Trong Triển vọng Kinh tế Thế giới được công bố tuần này, IMF cho biết, nền kinh tế thế giới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào nhóm các nền kinh tế mới nổi (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) so với G7 do Mỹ dẫn đầu (Canada, Pháp, Nhật Bản, Ý, Mỹ, Vương quốc Anh và EU), theo ước tính mới nhất dựa trên sức mua tương đương (PPP).

Biện pháp này so sánh năng suất kinh tế và mức sống giữa các quốc gia bằng cách điều chỉnh theo sự khác biệt về chi phí hàng hóa và dịch vụ.

Tỷ trọng GDP toàn cầu của các nước G7 tính theo PPP đã giảm, từ 50,42% năm 1982 xuống còn 29% năm 2024. Trong khi đó, đóng góp của các nước BRICS vào tăng trưởng toàn cầu tính theo PPP đang tăng lên, và sẽ đạt 36,7% vào cuối năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào ngày 23/10.

“Đây là một thực tế khách quan”, ông Oreshkin, người phụ trách kinh tế và giao thông trong chính quyền tổng thống, phát biểu với kênh Rossiya24 bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan hôm 24/10.

“Nếu bạn nhìn vào các nước BRICS, hoặc các nước tham gia vào các định dạng khác nhau và thể hiện sự quan tâm đến việc gia nhập hiệp hội, có hai nhóm. Có những nước có nền kinh tế khá phát triển - Nga, Trung Quốc, Ả Rập Saudi. Và cũng có những nước dẫn đầu tiềm năng, đó là các nước Nam Á, ví dụ như Ấn Độ, và đó là các nước Châu Phi”, ông Oreshkin nói, và lưu ý rằng, nhóm thị trường mới nổi sau này đặt mục tiêu đảm bảo rằng, “tăng trưởng ở các quốc gia đang phát triển này diễn ra hiệu quả nhất có thể, chủ yếu thông qua các công cụ hiện có trong BRICS” và đang tìm kiếm các cơ chế hỗ trợ cho việc này.

Trong số các công cụ đó, ông Oreshkin đề cập đến công nghệ, giáo dục, hậu cần, thương mại, tài chính và đầu tư như là yếu tố chính “khiến toàn bộ bức tranh chuyển động”.

Theo ông, một nền tảng đầu tư mới sẽ cho phép các nước BRICS có nền kinh tế phát triển “khai thác tiềm năng” của các thành viên đang phát triển của nhóm.

Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Nga đã đề xuất thành lập một nền tảng đầu tư BRICS mới, nền tảng này sẽ hỗ trợ nền kinh tế quốc gia và cung cấp nguồn tài chính cho các quốc gia ở Nam và Đông Bán cầu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hướng điều trị mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Ảnh minh họa: INT

Giải pháp điều trị không kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học tìm ra hệ vật liệu có khả năng kháng khuẩn cao hứa hẹn ứng dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh do vi khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò.

Trào lưu 'bắt pen' đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: INT.

Nguy cơ tử vong từ 'bắt pen'

GD&TĐ - Những ngày qua, trào lưu 'bắt pen' đang là từ khoá top trending được tìm kiếm và thực hiện rất nhiều bởi các bạn trẻ trên mạng xã hội.