Khảo sát toàn quốc của WSJ: Cuộc đua tổng thống Mỹ đang ngang tài ngang sức

GD&TĐ -Theo cuộc thăm dò mới của tờ WSJ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như ngang bằng với Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Mọi người theo dõi một cuộc tranh luận của tổng thống vào ngày 10/9/2024 tại Washington, DC.
Mọi người theo dõi một cuộc tranh luận của tổng thống vào ngày 10/9/2024 tại Washington, DC.

Theo cuộc thăm dò mới của tờ Wall Street Journal, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như ngang bằng với Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng, cho thấy, ứng viên Cộng hòa dẫn trước một chút trong biên độ sai số của cuộc khảo sát.

Cuộc khảo sát toàn quốc của tờ báo này cho thấy, ông Trump chỉ dẫn trước đối thủ đảng Dân chủ hai phần trăm, đảo ngược kết quả của cuộc thăm dò trước đó vào tháng 8, khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Ngày bầu cử.

Có sự thay đổi tiêu cực trong sự ủng hộ dành cho bà Harris và tỷ lệ chấp thuận công việc của bà.

Trong nghiên cứu mới nhất, 42% cử tri được thăm dò cho biết, bà Harris là một phó tổng thống giỏi, mức thấp nhất kể từ tháng 7. Ngược lại, 52% số người được thăm dò nhớ lại sự chấp thuận của ông Trump khi làm tổng thống.

Tờ báo đưa ra một số yếu tố có thể làm thay đổi cán cân nghiêng về phía ứng cử viên nào.

Những người đàn ông trẻ tuổi, những người có xu hướng đứng về phía ông Trump, có thể không đến các điểm bỏ phiếu dễ dàng như những người phụ nữ trẻ tuổi, những người thích bà Harris.

Một cân nhắc khác là các quy tắc ở một số tiểu bang chiến trường, bao gồm Michigan, Wisconsin và Nevada, cho phép đăng ký vào Ngày bầu cử.

Những cử tri như vậy không được phản ánh trong mẫu của WSJ, bài báo cảnh báo. Tờ báo đã khảo sát 1.500 cử tri từ ngày 19 đến 22/10, với biên độ sai số cho mẫu được báo cáo là cộng hoặc trừ 2,5 điểm phần trăm.

Người Mỹ coi ông Trump là ứng cử viên tốt hơn để xử lý nền kinh tế, mặc dù ông được coi là cực đoan và nguy hiểm hơn cho đất nước so với bà Harris, WSJ cho biết.

Cả hai ứng cử viên đều mô tả đối thủ của mình là quá cấp tiến để làm tổng thống. Bà Harris có lợi thế lớn về vấn đề phá thai, được coi rộng rãi là một lợi thế quan trọng đối với Đảng Dân chủ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ