Mầm non Phú Thọ đổi mới hoạt động giáo dục tạo môi trường học tập xanh, sáng tạo

GD&TĐ - Trường mầm non ở Phú Thọ không ngừng đổi mới hoạt động dạy học, đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, khơi dậy và phát triển tối đa tiềm năng của trẻ.

Cô và bé Trường Mầm non Minh Nông.
Cô và bé Trường Mầm non Minh Nông.

Trong những năm gần đây, giáo dục mầm non tỉnh Phú Thọ có bước chuyển mình mạnh mẽ thông qua việc đổi mới mô hình dạy học, tăng cường trải nghiệm, mở rộng hoạt động ngoại khóa cho trẻ.

Từ các chương trình giáo dục kỹ năng sống, lễ hội văn hóa dân gian, hoạt động thiên nhiên, thể thao, đến những giờ học ứng dụng công nghệ, nghệ thuật sáng tạo… tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường học tập hiện đại - an toàn - thân thiện. Ở đó, trẻ được tự tin thể hiện bản thân, phát triển tư duy, cảm xúc và thói quen tốt ngay từ những năm đầu đời.

Nổi bật là Trường Mầm non Hoa Sen (phường Nông Trang) và Trường Mầm non Minh Nông (phường Việt Trì) đã và đang triển khai nhiều hoạt động đổi mới, tạo dấu ấn tích cực với phụ huynh và cộng đồng.

mn-hoa-sen.jpg
Tiết mục nghệ thuật của cô và bé trường Mầm non Hoa Sen.

Lan tỏa giá trị yêu thương qua chuỗi trải nghiệm ý nghĩa

Thời gian qua, Trường Mầm non Hoa Sen (phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) đẩy mạnh giáo dục giá trị sống thông qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, nhân văn. Nhà trường đặc biệt chú trọng bồi dưỡng lòng biết ơn một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng cần nuôi dưỡng từ sớm.

Hằng năm, vào các dịp 20/10, 20/11 hay Ngày hội đọc sách, nhà trường đều tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm giàu cảm xúc. Chương trình “Bông hoa nhỏ tặng người yêu thương” đã trở thành nét đẹp truyền thống, nơi các bé tự tay làm quà tặng gửi đến mẹ, bà và cô giáo.

Những phút giây trẻ được cùng mẹ tham gia trò chơi, chia sẻ yêu thương, cùng tạo nên kỷ niệm ngọt ngào giúp xây dựng nền tảng cảm xúc bền vững cho trẻ.

mn-hs.jpg
Trường Mầm non Hoa Sen tổ chức chương trình “Bông hoa nhỏ tặng người yêu thương” dịp 20/10/2025 cho các bé.

Bên cạnh đó, trường Mầm non Hoa Sen còn tích cực triển khai dự án “Trẻ yêu đọc” tạo nên chuyển biến rõ nét trong thói quen đọc sách của trẻ. Đồng thời khẳng định vai trò của việc đọc truyện đối với sự phát triển ngôn ngữ, cảm xúc và tư duy của trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen chia sẻ: Chúng tôi thực hiện chương trình giáo dục chuẩn gắn với các mô hình phát triển kỹ năng sống, tính tự lập và tư duy sáng tạo.

Nhà trường tổ chức thường xuyên các hoạt động như lễ hội văn hóa dân gian, trải nghiệm thiên nhiên, dã ngoại, ngày hội thể thao - gia đình, nghệ thuật - nhạc kịch... nhằm tạo môi trường để trẻ mạnh dạn thể hiện bản thân và khám phá thế giới.

mn-hoa-sen1.jpg
Trường Mầm non Hoa Sen tích cực triển khai dự án “Trẻ yêu đọc”.

Sáng tạo với chương trình thời trang xanh, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường

Trường Mầm non Minh Nông (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đang tạo dấu ấn riêng với mô hình giáo dục trải nghiệm gắn với chủ đề môi trường. Ngày 18/11/2025, nhà trường tổ chức chương trình biểu diễn thời trang “Cô và bé cùng tỏa sáng” với thông điệp “Thời trang xanh - Bảo vệ môi trường”.

Theo đó, mỗi lớp sẽ xây dựng một bộ sưu tập thời trang thân thiện môi trường từ giấy, báo, nilon tái chế, vỏ lon, vải vụn, ống hút, lá khô hay bao bì cũ. Các bé được trình diễn trên sân khấu cùng cô giáo, giới thiệu ý tưởng sáng tạo và gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi trong dịp 20/11 mà còn giúp trẻ phát triển thẩm mỹ, kỹ năng thuyết trình và sự tự tin.

Chương trình được tổ chức với hai phần: giới thiệu ý tưởng và trình diễn catwalk. Ban giám khảo chấm điểm dựa trên tính thẩm mỹ, sáng tạo, phong cách biểu diễn và phần thuyết trình. Sự đồng hành của phụ huynh trong việc chuẩn bị trang phục là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của chương trình.

minh-nong-11.jpg
Ban tổ chức trao thưởng cho các bé.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Nông cho biết: Thông qua các hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là chương trình thời trang xanh, chúng tôi mong muốn trẻ hình thành ý thức bảo vệ môi trường, tính tự tin và tinh thần sáng tạo. Đây cũng là cách để nhà trường gắn kết phụ huynh, cùng tạo nên môi trường giáo dục thân thiện và hiện đại.

Những mô hình tại trường Mầm non Hoa Sen và trường Mầm non Minh Nông cho thấy xu hướng giáo dục mầm non trong giai đoạn mới: Chú trọng trải nghiệm, đề cao cảm xúc, khơi dậy tiềm năng cá nhân và gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục xanh - an toàn - hạnh phúc cho trẻ.

mn-minh-nong-3.jpg
Trường Mầm non Minh Nông tổ chức chương trình biểu diễn thời trang “Cô và bé cùng tỏa sáng” với thông điệp “Thời trang xanh - Bảo vệ môi trường”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.