Lò luyện khủng bố

GD&TĐ - Tờ Fox News cho biết, sự xuất hiện của quân đội Mỹ ở đâu đều góp phần làm xuất hiện và gia tăng chủ nghĩa khủng bố thay vì đánh bại nó.

Quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.
Quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Nguồn tin này dẫn lời cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Afghanistan Sami Sadat cho biết, chính sự bất ổn chính trị trong nước thay vì chiến lược thông minh đã dẫn đến việc Mỹ can thiệp quân sự vào Afghanistan, khiến Taliban và al-Qaeda trở nên mạnh hơn sau cuộc rút quân vội vàng của Mỹ.

"Có 50.000 thành viên al-Qaeda và cộng sự của al-Qaeda tại Afghanistan – hầu hết trong số họ đã được huấn luyện cho các hoạt động ở nước ngoài trong ba năm qua", Sadat, giống như nhiều cựu nhân viên an ninh Afghanistan khác, đã được đào tạo tại một học viện quân sự của NATO, cho biết .

"Việc để Taliban và tổ chức khủng bố Al-Qaeda tái kiểm soát nhiều nơi ở Afghanistan vào năm 2021 đã mang lại cho họ một lời kêu gọi tập hợp mới. Đây hiện là trung tâm quan trọng nhất của họ.

Al-Qaeda không chỉ tồn tại mà còn thích nghi với các chính sách thay đổi của chính quyền Mỹ, chờ đợi phương Tây rời khỏi Iraq và Afghanistan và theo dõi Mỹ tấn công các đối thủ của họ ở Trung Đông", Sadat viết trong một cuốn sách được phát hành vào tháng 8 năm 2024.

Fox News không thể xác minh các số liệu được cựu chỉ huy quân đội trích dẫn nhưng các nhà quan sát khác đã tuyên bố tổ chức khủng bố khét tiếng này đang mở rộng và phát triển mạnh ở quốc gia Trung Á này, tự chủ về tài chính thông qua tiền thu được từ buôn lậu, khai thác mỏ và buôn bán ma túy.

Al-Qaeda nổi tiếng nhất với việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố vào năm 2021 rằng nhóm này không còn hiện diện ở Afghanistan nữa, nhưng ngay sau đó đã được Bộ Quốc phòng Mỹ đính chính rằng các chiến binh Al-Qaeda và nhóm khủng bố IS vẫn còn tại nhiều nơi ở Afghanistan.

Mỹ đã chi hơn 2,3 nghìn tỷ đô la trong khoảng 20 năm ở Afghanistan, với việc ông Biden gọi cuộc can thiệp bất thành này là "cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ".

Quân đội Mỹ đã trải qua quá trình tái cấu trúc trong những năm gần đây trong bối cảnh tuyển dụng giảm mạnh vì Lầu Năm Góc chuyển trọng tâm khỏi các hoạt động chống khủng bố ở Trung Đông và hướng tới một cuộc chiến tranh được dự đoán sẽ xảy ra ở Thái Bình Dương với Nga hoặc Trung Quốc.

"Cuộc chiến ở Afghanistan đã thất bại không phải vì Taliban mạnh mà vì trong suốt hai mươi năm, nó không được coi là một cuộc chiến mà là một sự can thiệp ngắn hạn. Afghanistan một lần nữa đã trở thành lò luyện của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, dưới sự bảo vệ của Taliban", Sadat, hiện đang sống ở London, đã viết.

Taliban được hợp pháp hóa trong mắt nhiều người dân Afghanistan thông qua vai trò của họ trong việc chống lại sự chiếm đóng kéo dài hai thập kỷ của Mỹ.

Taliban ban đầu lên nắm quyền với sự giúp đỡ của Mỹ, nước đã tài trợ cho các chiến binh Taliban trong suốt những năm 1980 để chống lại Cộng hòa Dân chủ Afghanistan do Liên Xô hậu thuẫn.

Nhóm này bị nhiều người chỉ trích vì chủ nghĩa bảo thủ xã hội và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Các quan chức Taliban gần đây đã chỉ ra rằng các trường học dành cho nữ sinh ở Afghanistan sẽ vẫn đóng cửa; các quan chức Mỹ thường biện minh cho sự can thiệp của mình vào quốc gia này dưới chiêu bài bảo vệ quyền của phụ nữ.

Mỹ được cho là đã đầu tư hàng triệu đô la để hiện đại hóa ngành khai khoáng của Afghanistan trong thời gian hiện diện tại đây, nhưng kết quả thu được rất hạn chế.

Phân tích của kênh điều tra ProPublica cho thấy ít nhất 17 tỷ đô la 'chi tiêu đáng ngờ' trong chiến tranh và nỗ lực tái thiết. Một cuộc kiểm toán gần đây của Lầu Năm Góc cũng phát hiện ra rằng Bộ Quốc phòng Mỹ không thể giải trình được 63% trong số gần 4 nghìn tỷ đô la tài sản của mình đã chi tiêu tại Afghanistan.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã bật đèn xanh cho cuộc tấn công Afghanistan của Mỹ vào năm 2001 ngay cả khi Taliban cầm quyền khi đó đã đề nghị giúp xác định vị trí và giao nộp kẻ chủ mưu vụ 11/9 bị tình nghi là Osama bin Laden.

Một nghiên cứu của Đại học Brown phát hiện ra rằng ít nhất 4,5 triệu người đã thiệt mạng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo, dẫn đến sự sụp đổ về cơ sở hạ tầng ở nhiều khu vực chiến tranh hậu 11/9.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Mỹ đã trải qua một đại dịch tự tử khi nghiên cứu phát hiện ra rằng "số quân nhân đang tại ngũ và cựu chiến binh trong các cuộc xung đột sau ngày 11/9 chết vì tự tử ít nhất gấp bốn lần so với số tử vong trong chiến đấu".

Thất bại của Mỹ trong việc chống khủng bố đã khiến nhiều quốc gia chuyển sang nhờ Moscow hỗ trợ, trong đó các chính phủ trên khắp khu vực Sahel của Châu Phi là những quốc gia mới nhất nhờ đến sự giúp đỡ của công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ