Kiev trả miếng bằng mưa UAV

GD&TĐ - Theo Washington Post, quân đội Ukraine vừa mở cuộc tập kích bằng 160 UAV vào loạt cơ sở dầu khí, nhà máy điện ở miền tây và Moskva.

Một chiếc UAV Nga lao vào mục tiêu tại Ukraine.
Một chiếc UAV Nga lao vào mục tiêu tại Ukraine.

Báo Mỹ dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hôm 1 tháng 9 cho biết, các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ ít nhất 158 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng trong đêm, trong đó 9 UAV bị hạ ở Moskva và khu vực lân cận.

Đòn tập kích UAV này của Ukraine nhắm vào các nhà máy điện, cơ sở dầu khí Nga ở tỉnh Moskva và tỉnh Tver lân cận, cũng như ở tỉnh Bryansk, giáp biên giới Ukraine.

Sergei Sobyanin, Thị trưởng Moskva cho biết mảnh vỡ UAV bị bắn hạ đã gây cháy tại Nhà máy Lọc dầu Moskva và nhà máy điện Konakovo ở tỉnh Tver, một trong những cơ sở sản xuất điện lớn nhất ở miền trung Nga.

Ukraine được cho là cũng cố gắng tấn công nhà máy điện Kashira ở khu vực Moskva bằng ba UAV, theo thông báo trên Telegram của người đứng đầu thành phố Kashira Mikhail Shuvalov.

Ông cho biết không ghi nhận hỏa hoạn hay thiệt hại vì cuộc tấn công: "Điện vẫn được cung cấp mà không gặp gián đoạn gì", ông Shuvalov viết.

Tờ Washington Post cho biết thêm, cuộc tập kích của Kiev được cho là động thái đáp trả sòng phẳng đối với cuộc tấn công của Nga hôm 29 tháng 8 bằng 5 tên lửa và 74 UAV tự sát vào nhiều mục tiêu tại Ukraine.

Mykola Oleshchuk, Tư lệnh không quân Ukraine thông báo quân đội Nga rạng sáng 29/8 phóng ba tên lửa hành trình không đối đất Kh-59/Kh-69, hai tên lửa chưa rõ chủng loại và 74 UAV tự sát dạng Shahed vào 9 vùng của Ukraine, trong đó có Kiev.

"Hai tên lửa Kh-59/Kh-69 và 60 UAV Shahed-131/136 đã bị bắn hạ. 14 UAV khác rơi trên lãnh thổ Ukraine", ông Oleshchuk cho hay.

Tuy nhiên, vị tư lệnh này đã không đề cập ba tên lửa còn lại, dường như phòng không Ukraine đã để lọt chúng.

Serhiy Popko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, cho biết khoảng 15 UAV do Nga phóng về hướng thủ đô Ukraine đã không thể đến được mục tiêu.

Ông này nói thêm rằng các mảnh vỡ UAV đã làm hỏng cửa sổ, cửa ra vào một chung cư, đồng thời gây hỏa hoạn tại một tòa nhà không dùng để ở, song đã được dập tắt.

Đây là cuộc tập kích tên lửa, UAV quy mô lớn thứ ba trong mấy ngày gần đây của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Hôm 26/8, Nga cũng đã khai hỏa hơn 100 tên lửa và 100 UAV nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Một ngày sau đó, Nga tiếp tục phóng 10 tên lửa và 81 UAV, trong đó có ba tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 65 quả đạn, song không chặn được tên lửa Kinzhal nào.

Đại diện của Ukraine tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 29 tháng 8 cho biết, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã buộc nước này phải ngắt kết nối một số đơn vị điện hạt nhân khỏi lưới năng lượng, gây ra rủi ro cho hoạt động của cơ sở và an toàn của hàng triệu người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cháy xưởng in rộng 300m2 tại Hà Nội

Cháy xưởng in rộng 300m2 tại Hà Nội

GD&TĐ - Khoảng 16h30 ngày 19/9, xưởng in có diện tích khoảng 300m2 ở tổ dân phố Dao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra cháy lớn.