Liverpool bất ngờ sa thải HLV Kenny Dalglish

Liverpool bất ngờ sa thải HLV Kenny Dalglish

(GD&TĐ) - Sau chuỗi thành tích bết bát tại mùa giải 2011/2012, HLV Kenny Dalglish đã chính thức bị Ban lãnh đạo CLB Liverpool sa thải chỉ sau 16 tháng lên nắm quyền.

HLV Kenny Dalglish chính thức bị sa thải
HLV Kenny Dalglish chính thức bị sa thải

Quyết định sa thải vị chiến lược gia 61 tuổi này được đưa ra sau cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Dalglish với hai ông chủ của Liverpool là John W Henry và Tom Werner ở Boston (Mỹ) diễn ra tối qua (16/5).

"Vị trí thứ tám của đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh thực sự là điều đáng thất vọng. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, câu lạc bộ đã đi đến quyết định phải có sự thay đổi". Trích thông báo của BLĐ Liverpool

Dù đã giúp Liverpool lọt vào đến trận chung kết Cup FA và giành Cup Liên đoàn Anh, thế nhưng chừng đó là chưa đủ để bù lấp cho kết quả tệ hại của đội bóng tại Premier League mùa giải năm nay khi xếp thứ 8. Đây là vị trí thấp nhất trong 20 năm qua của Liverpool tại đấu trường này.

Điều cay đắng cho Liverpool không chỉ dừng lại ở việc không được tham dự Champions League, bỏ lỡ cơ hội lớn để tăng doanh thu cho CLB mà họ còn xếp dưới cả đối thủ cùng thành phố là CLB Everton.

Ngoài ra, Liverpool năm nay ở Premier League còn lập hàng loạt các kỷ lục buồn. Với 14 trận thắng trong cả mùa giải, đây là số trận thắng ít nhất của The Kop từ mùa giải 1953/54. Với 47 bàn thắng ghi được thì đây là số bàn thắng ghi được ít nhất trong 1 mùa giải kể từ mùa 1991/92, mùa giải cuối cùng của giải Hạng nhất trước khi Premier League ra đời.

Dù tỏ ra khá thất vọng sau khi bị sa thải, tuy nhiên HLV Kenny Dalglish vẫn không quên dành những lời khen ngợi đến các học trò và lời cảm ơn đến người hâm mộ đội chủ sân Anfield: "Rõ ràng tôi rất thất vọng khi phải rời CLB. Tuy nhiên, tôi muốn cảm ơn các trợ lý cầu thù vì lòng trung thành và nỗ lực hết mình của họ. Cuối cùng tôi xin ghi nhận lòng biết ơn của các cổ động viên, những người luôn luôn đưa cho tôi và CLB sự ủng hộ tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh”.

Dalglish trở lại dẫn dắt Liverpool hồi tháng 1/2011 sau khi đội chủ sân Anfield sa thải Roy Hodgson. Nhưng sau gần một năm rưỡi dẫn dắt Liverpool, huyền thoại một thời của sân Anfield không làm được bất cứ điều gì cho “The Kop” ngoài một chiếc Cúp Liên đoàn nhỏ bé.

Điều này hoàn toàn khác so với quá khứ huy hoàng của “King Kenny” với Liverpool trước đây khi mà ông đã từng đoạt 9 chức vô địch Anh, 3 Cúp C1, 3 Cúp FA và 5 Cúp Liên đoàn trong quãng thời gian 15 năm phục vụ cho "Quỷ đỏ" vùng merseyside với tư cách của một cầu thủ lẫn HLV.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức ai sẽ được chỉ định thay Dalglish. Tuy nhiên theo giới thạo tin, một số cái tên như Andre Villas-Boas (HLV cũ của Chelsea), Roberto Martinez (Wigan) và Rafa Benitez (cựu thuyền trưởng của Liverpool) đã được các ông chủ của Liverpool ngắm tới.

Huy Hoàng

 
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...