Liên Hợp quốc nói về đạn pháo uranium nghèo được gửi tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên Hợp Quốc (LHQ) đã bày tỏ quan ngại về việc Anh có thể gửi đạn pháo làm từ uranium nghèo tới Ukraine.

Quân tình nguyện Ukraine được huấn luyện trên Xe tăng Challenger 2 tại một căn cứ quân sự ở miền nam nước Anh, ngày 23/2.2023. (Ảnh: CFP).
Quân tình nguyện Ukraine được huấn luyện trên Xe tăng Challenger 2 tại một căn cứ quân sự ở miền nam nước Anh, ngày 23/2.2023. (Ảnh: CFP).

"Các bạn đã thấy những lo ngại mà chúng tôi bày tỏ trong nhiều năm về bất kỳ việc sử dụng uranium nghèo nào do hậu quả của việc sử dụng đó. Những điều đó sẽ áp dụng cho bất kỳ ai cung cấp vũ khí như vậy" – phó phát ngôn viên Farhan Haq của tổng thư ký LHQ nói tại một cuộc họp báo.

LHQ đã liên tục bày tỏ lo ngại về hậu quả tiềm ẩn của việc sử dụng uranium cạn kiệt.

Ông Farhan nói thêm rằng LHQ đã nêu rõ những lo ngại về bất kỳ việc sử dụng uranium cạn kiệt nào ở bất cứ đâu, kể cả thông qua Văn phòng Giải trừ quân bị của mình.

Theo trang web của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Uranium cạn kiệt là sản phẩm phụ chính của quá trình làm giàu uranium. Đây là một kim loại nặng độc hại về mặt hóa học và phóng xạ.

UNEP cho biết kim loại này được sử dụng trong đạn dược vì khả năng xuyên thấu của nó và là vật liệu bảo vệ trong xe bọc thép.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Annabel Goldie cho biết Anh sẽ cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo với sức mạnh xuyên giáp tăng lên.

Bà nói điều này trong văn bản trả lời câu hỏi của thành viên Hạ viện Anh Raymond Jolliffe.

Theo CGTN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.